Chữ nghĩa

“Trong sách” hay “trang sách”?

Bài thơ “Với Lênin” của nhà thơ Tố Hữu là một bài thơ rất quen thuộc đối với chúng tôi, lứa học trò của những năm 70-80 thế kỷ trước. Mặc dù không phải ai cũng thuộc hết bài thơ nhưng ở đoạn cuối hình ảnh Lênin dần vào cõi vĩnh hằng trong khi người vợ yêu Crupxkaia đang đọc cho người nghe tác phẩm “Tình yêu cuộc sống” của Jack London, thì đoạn thơ này được nhiều người rất nhớ.

Đó là những câu thơ: “Và chiều nay/ trước phút vội đi xa/ Người vẫn nghe/ thánh thót/ Crupxkaia/ Đọc trang sách/ “Tình yêu cuộc sống”. Tuy nhiên, điều tôi thắc mắc là từ trang lại được nhiều sách và tập thơ hiện nay in lại thành trong sách. Tôi đã tìm trong Google và trong ít nhất 5 cuốn thơ Tố Hữu với lần xuất bản lâu nhất năm 1974 của NXB Giáo dục Giải phóng hoặc NXB Văn học gần đây nhất (Tố Hữu toàn tập) đều ghi là trong sách.

Vậy xin được hỏi chữ trong hay chữ trang là đúng theo bản gốc của nhà thơ? Nếu là chữ trong thì ý ở đây là gì? Nếu là chữ trang thì có nên đính chính cho các lần xuất bản sau không? Rất mong nhận được ý kiến của các nhà nghiên cứu văn học.

Nguyễn Trùng Nhị

Tin cùng chuyên mục