Trực thăng Nga chở 8 người rơi xuống biển gần Bắc cực

Tai nạn xảy ra ngoài khơi đảo Spitsbergen thuộc quần đảo Svalbard của Na Uy, khi ở cách mỏ than Barentsburg của Nga 2-3 km.
Chiếc trực thăng Nga rơi ngoài khơi đảo Spitsbergen, đảo lớn nhất trong quần đảo Svalbard của Na Uy, ngày 26-10-2017
Chiếc trực thăng Nga rơi ngoài khơi đảo Spitsbergen, đảo lớn nhất trong quần đảo Svalbard của Na Uy, ngày 26-10-2017
Theo TASS, Trung tâm Điều phối Cứu nạn Na Uy cho biết, chiếc trực thăng chở 8 người, gồm 3 thành viên phi hành đoàn và 5 hành khách,  đang trên đường từ khu Pyramid đến mỏ Barentsburg.
Trung tâm nhận được thông báo trực thăng mất tích lúc lúc 3 giờ 35 chiều 26-10 và tai nạn được xác nhận 10 phút sau đó.
Chi nhánh phía Bắc của trung tâm đang điều phối hoạt động tìm kiếm cứu hộ.
Truyền hình Na Uy TV2 dẫn lời Tore Hongset, chỉ huy hoạt động phối hợp cứu hộ: "Chúng tôi đang tiến hành hoạt động cứu hộ. Tầm nhìn kém. Không có gió, nhưng sóng lớn".
Theo Reuters, quần đảo Svalbard nằm cách phía Bắc lục địa châu Âu khoảng 700 km, thuộc chủ quyền Na Uy nhưng có hơn 40 quốc gia được quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên ở đây theo một hiệp ước năm 1920.
Công ty than Arktikugol của Nga điều hành mỏ than Barentsburg ở đây.

Tin cùng chuyên mục