Trung Quốc tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới trong năm 2009?

Ngày 20-7, hãng tin AFP dẫn nguồn tin từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, Trung Quốc vượt Mỹ, trở thành quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, với lượng tiêu thụ khoảng 2,252 tỷ tấn, dưới dạng dầu thô, than đá, khí tự nhiên, năng lượng hạt nhân và các loại năng lượng tái sinh. Trong khi đó, mức tiêu thụ năng lượng ước tính tại Mỹ chỉ đạt mức 2,170 tỷ tấn.

Ngày 20-7, hãng tin AFP dẫn nguồn tin từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, Trung Quốc vượt Mỹ, trở thành quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, với lượng tiêu thụ khoảng 2,252 tỷ tấn, dưới dạng dầu thô, than đá, khí tự nhiên, năng lượng hạt nhân và các loại năng lượng tái sinh. Trong khi đó, mức tiêu thụ năng lượng ước tính tại Mỹ chỉ đạt mức 2,170 tỷ tấn.

Thông tin trên được công bố vào thời điểm Trung Quốc, Mỹ và nhiều quốc gia có nền kinh tế phát triển, chiếm 80% GDP trên toàn cầu, đang dự Hội nghị năng lượng phát triển bền vững, nhằm đưa ra các biện phát triển các nguồn năng lượng sạch.

Fatih Birol, chuyên gia kinh tế trưởng IEA cho biết: “Trong năm 2000, số lượng năng lượng Mỹ tiêu thụ gấp 2 lần Trung Quốc, nhưng 10 năm sau mọi thứ đã thay đổi. Trung Quốc vượt Mỹ về tiêu thụ năng lượng không chỉ là chuyện của riêng Trung Quốc, mà sẽ có tác động đến phần còn lại của thế giới cả về phương diện cung cấp và cách thức sử dụng năng lượng. Nếu Trung Quốc tăng sử dụng các loại phương tiện như xe chạy điện, xe chạy nhiên liệu tổ hợp… thì hoạt động sản xuất các loại xe này sẽ nở rộ ở nhiều nơi khác.”

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi bản báo cáo do IEA công bố, Trung Quốc đã  bác bỏ lại thông tin Bắc Kinh trở thành nhà tiêu thụ năng lượng đứng đầu thế giới. Nước này cho rằng, những nghiên cứu của IEA là hoàn toàn không xác thực. 

P.NAM

Tin cùng chuyên mục