Truy nã nhóm thanh niên nẹt pô, chém người gây thương tích 43%

Chỉ vì bị nhắc nhở khi chạy xe nẹt pô mà Khải về kể với bạn, sau đó cùng nhóm bạn rủ nhau mang hung khí tìm tới quán cà phê truy sát, khiến anh Tuấn thương tích 43%.

Ngày 16-12, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã phát lệnh truy nã đối với Kim Lịch (SN 1998, ngụ tỉnh Trà Vinh), Cao Huỳnh Khải (SN 2002, ngụ tỉnh Cà Mau), Nguyễn Văn Cảnh (SN 2000, ngụ tỉnh Đồng Nai), Võ Nguyên Minh Nhật (SN 2001, ngụ tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Duy Khang (SN 2000, ngụ tỉnh Cà Mau), Nguyễn Minh Khiết (SN 2001, ngụ tỉnh Bạc Liêu) về tội “Giết người”.

Truy nã nhóm thanh niên nẹt pô, chém người gây thương tích 43% ảnh 1 Nhóm bị can bị truy nã về tội "Giết người"

Theo điều tra, tối ngày 17-5, anh Đặng Chí Lập chở anh Thi trong con hẻm ở phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM. Lúc này, 2 anh thấy Khải chạy xe tốc độ cao nẹt pô nên anh Lập nói “Thằng này chạy xe láo…”. Khải không nói gì mà lái xe về phòng trọ gần đó kể cho nhóm bạn là Lịch, Cảnh, Nhật, Khang, Khiết nghe.

Sau khi nghe xong, nhóm rủ nhau tìm anh Lập, anh Thi để “nói chuyện”. Nhóm lái xe mang theo hung khí đi tới quán cà phê Dạ Lan, đường Lê Tân Bê, phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM thì thấy anh Thi đang ngồi cùng anh Lê Hoàng Tuấn và Trần Duy Tính. Lúc này, nhóm cầm hung khí xông vào chém, anh Thi và Tính phát hiện nên bỏ chạy.

Riêng anh Tuấn bỏ chạy không kịp nên bị nhóm đuổi vào quầy pha chế của quán chém nhiều nhát vào người. Gây án xong, nhóm này tẩu thoát, anh Tuấn được đưa đi bệnh viện cấp cứu điều trị.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra truy xét. Anh Tuấn qua điều trị được xác định tỷ lệ tổn thương trên cơ thể là 43%.

Về nhóm đối tượng gây án, biết công an truy xét nên đã bỏ trốn khỏi địa phương. Chính vì thế công an đã phát lệnh truy nã với 6 bị can nói trên.

Công an TPHCM kêu gọi 6 bị can trên ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Nếu ai che giấu giúp sức cho các bị can sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, Công an TPHCM đề nghị ai biết 6 bị can trên thì báo ngay cho công an nơi gần nhất hoặc Đội 7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM tại địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 hoặc gọi vào số 0693.187.200 để phối hợp điều tra.

Tin cùng chuyên mục