Tunisia giải cứu 267 người di cư

Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết, Tunisia đã giải cứu 267 người di cư, chủ yếu đến từ Bangladesh, đang cố gắng vượt biển Địa Trung Hải để đến châu Âu từ điểm trung chuyển Libya.
Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters

267 người di cư nói trên đã được đưa trở lại cảng Ben Guerdane ở miền Nam Tunisia giáp biên giới Libya và được cách ly trên một đảo du lịch. Theo IOM, kể từ đầu năm 2021 đến nay, đã có hơn 1.000 người di cư xuất phát bằng đường biển từ Libya và đã bị phía Tunisia chặn lại.


Số liệu của IOM cho thấy những người di cư bất hợp pháp xuất phát từ Libya đã tăng đáng kể trong 2 năm qua và số lượng người di cư bị ngăn chặn và đưa về Tunisia cũng tăng lên.

Tin cùng chuyên mục