Tuyên truyền chính xác, kịp thời công tác phòng chống dịch

Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các đơn vị tuyên truyền chính xác, kịp thời chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, UBND thành phố và hướng dẫn của ngành y tế về phòng chống dịch.
Tuyên truyền chính xác, kịp thời công tác phòng chống dịch

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM vừa có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức và các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy; Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội thành phốvề việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các đơn vị tuyên truyền chính xác, kịp thời chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, UBND thành phố và hướng dẫn của ngành y tế về phòng chống dịch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thành phố nâng cao ý thức tự giác thực hiện các giải pháp phòng chống dịch.

Người đứng đầu tuyệt đối không được tự mãn, tâm lý lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch; tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ và tăng cường sự chủ động, tự giác thực hiện nghiêm túc các yêu cầu phòng chống dịch bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

- Ngày 25-4, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết, thành phố đã ghi nhận sự xuất hiện các biến thể phụ mới của Omicron như XBB.1.5, XBB.1.9.1, XBB.1.16 và XBB.1.16.1. Hiện miễn dịch cộng đồng bắt đầu giảm nhưng vẫn đang ở mức cao (94%). TPHCM ghi nhận 1.288 ca cách ly tại nhà, tăng 1.136 ca so với tuần trước đó. Nhóm mắc Covid-19 có bệnh nền chiếm 86% tổng số ca nhập viện, 30% bệnh nhân đang điều trị chưa tiêm vaccine Covid-19. Hiện TPHCM có 46 cơ sở có khoa/đơn vị điều trị Covid-19 với tổng số 2.255 giường.

Cùng ngày, Sở Y tế TPHCM ban hành kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 xuyên lễ cho người dân thành phố từ 18 tuổi trở lên với 61 điểm tiêm tại 22 quận, huyện và TP Thủ Đức. Danh sách các điểm tiêm đăng tải trên báo SGGP Online tại địa chỉ: www.sggp.org.vn.

Tin cùng chuyên mục