UNESCO kêu gọi chống lại sự “thanh lọc văn hóa” của IS

Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 1-7, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) Irina Bokova đã kêu gọi một chiến dịch chống lại sự “thanh lọc văn hóa” của nhóm cực đoan của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng trong thời gian gần đây.
UNESCO kêu gọi chống lại sự “thanh lọc văn hóa” của IS

Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 1-7, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) Irina Bokova đã kêu gọi một chiến dịch chống lại sự “thanh lọc văn hóa” của nhóm cực đoan của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng trong thời gian gần đây.

Bà I.Bokova cho rằng những công trình hóa hàng ngàn năm tuổi của nhân loại bị phá hủy không phải là hậu quả “bên lề” của các cuộc giao tranh, mà là một phần trong kế hoạch khuếch trương danh thế được IS thực hiện một cách có hệ thống.

Trước nguy cơ các khu di tích văn hóa được xếp hạng bị IS xóa sổ, UNESCO mới đây đã phát động một chiến dịch mang tên “Di sản Đoàn kết” với mục đích bảo vệ các khu di tích trước mối đe đọa tấn công của các tay súng thánh chiến, đồng thời chống lại chiến dịch tuyên truyền phá hoại của nhóm cực đoan.

Trong thời gian vừa qua, nhiều khu vực khảo cổ trở thành mục tiêu tấn công thánh chiến của IS tại Iraq và Syria. Hiện thành phố cổ Palmyra tại Syria, nơi có các công trình kiến trúc La Mã được UNESCO công nhận di sản nhân loại (ảnh), đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ sau khi IS nắm quyền kiểm soát thành phố này.

Hạnh Chi

Tin cùng chuyên mục