Về vụ cấp đất cho cán bộ để… bán ở phường Thới An quận 12: Thu hồi diện tích đất cấp trái pháp luật

Về vụ cấp đất cho cán bộ để… bán ở phường Thới An quận 12: Thu hồi diện tích đất cấp trái pháp luật

Ngày 27-6, Báo SGGP có bài viết: “Chuyện khó hiểu ở P.Thới An (Q12 TPHCM) – Cấp đất cho cán bộ để… bán” - nói về vụ tiêu cực trong quản lý đất đai xảy ra tại P.Thới An - khi các cấp ủy Đảng tại đây đã ra “nghị quyết” cấp đất cho ông Trịnh Thế Giao, Chi ủy viên chi bộ, Trưởng Ban điều hành khu phố 2A để… bán thu lợi gần 1 tỷ đồng. Để làm rõ vụ tiêu cực đất đai này, chúng tôi đã có cuộc gặp với lãnh đạo Q12 - ông Đặng Văn Cường, Bí thư Quận ủy và ông Đặng Văn Đức, Chủ tịch UBND Q12. Ông Đặng Văn Đức cho biết:

Về vụ cấp đất cho cán bộ để… bán ở phường Thới An quận 12: Thu hồi diện tích đất cấp trái pháp luật ảnh 1

Khu đất cấp trái phép hiện đã được thu hồi giao UBND P.Thới An Q12 quản lý. Ảnh: H.N.

Vụ việc Báo SGGP phản ánh là hoàn toàn đúng. Việc các cấp ủy Đảng của P.Thới An ra “nghị quyết” xin chủ trương cấp 172,7m² đất công do Nhà nước đang quản lý cho ông Trịnh Thế Giao là sai về chức năng và thẩm quyền. Sau đó, các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các cơ quan chức năng Q12 cũng sai quy định.

Trong trường hợp này, đáng lý UBND Q12 phải ra quyết định giao đất cho ông Giao rồi mới tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đáng tiếc, thủ tục này và nhiều thủ tục khác đã bị bỏ qua. Khi nhận được “sổ đỏ” vào buổi sáng thì buổi chiều ông Giao viết giấy tay chuyển nhượng cho người khác là thể hiện sự không trung thực, lợi dụng chính sách đất đai của Nhà nước để trục lợi.

Điều này còn cho thấy, gia đình ông Giao không có nhu cầu về nhà ở như đơn xin cấp đất và “nghị quyết” của các cấp ủy Đảng P.Thới An trước đó đưa ra. Vào cuối năm 2006, khi ông Giao làm thủ tục tách thửa khu đất trên làm 2 lô cho người mua, UBND Q12 đã nghe “lùm xùm” có chuyện không hay, nên đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ. Hiện 2 “sổ đỏ” mà ông Giao xin tách đang được giữ lại tại Phòng Tài nguyên-Môi trường quận.

Vừa qua, UBND quận cũng đã ra quyết định thu hồi 2 “sổ đỏ” này và cả “sổ đỏ” đã cấp cho ông Giao trước đó. Như vậy, khu đất công cấp sai mục đích mà báo nêu đã được thu hồi.

Cũng theo ông Đức, ngày 15-1-2008, UBND Q12 đã ra quyết định giao trách nhiệm cho UBND P.Thới An quản lý khu đất trên theo diện đất công và đăng ký vào hồ sơ địa chính theo đúng quy định.

Phản ứng trước quyết định này, ông Giao đã làm đơn khởi kiện UBND Q12 ra Tòa hành chính, TAND Q12. Vụ việc tới đây sẽ còn diễn biến rất phức tạp ở tính chất - khi một cán bộ, đảng viên đã có kết luận về sai phạm trong thực hiện chính sách đất đai lại kiện ngược lại các cấp ủy Đảng và chính quyền ra tòa.

Sau khi đăng bài viết về vụ tiêu cực trên, Báo SGGP đã nhận được nhiều đơn thư phản ánh của người dân cung cấp thêm thông tin liên quan đến việc làm sai trái của các cấp ủy Đảng và chính quyền P.Thới An. Cụ thể, trong thời gian được cấp đất và ngay tại thời điểm hiện nay, gia đình ông Giao không nằm trong diện xóa đói giảm nghèo và cũng không có khó khăn về nhà ở như “nghị quyết” của cấp ủy Chi bộ khu phố 2A và Đảng ủy P.Thới An xác nhận.

Gia đình ông Giao đã có nhà ở và đất sản xuất ổn định, trong khi nhiều hộ chính sách, hộ nghèo tại phường không được hưởng chính sách về nhà ở và đất sản xuất. Mặc dù vụ việc đã bị phát hiện và đang trong quá trình xem xét xử lý trách nhiệm của ông Giao và một số cá nhân trong Chi ủy chi bộ khu phố 2A, thì mới đây, Đảng ủy P.Thới An vẫn “ưu ái” cho ông Giao được tiếp tục tham gia cấp ủy chi bộ và giữ chức vụ Trưởng ban điều hành khu phố 2A.

Trao đổi với chúng tôi về nội dung này, Bí thư Quận ủy Q12 Đặng Văn Cường, khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra lại toàn bộ vụ việc và cương quyết xử lý những cá nhân sai phạm. Ngay cả chủ trương của Đảng ủy P.Thới An đề nghị cấp đất cho ông Giao, nếu thuộc về cá nhân đồng chí Huỳnh Văn Thơ – lúc ký thông báo là Phó Bí thư Đảng ủy (hiện là Bí thư Đảng ủy – PV), cũng sẽ được làm rõ để xác định có hay không hành vi tiêu cực, vụ lợi ở đây. Đây là vụ việc tồn đọng nhiều năm nay, quan điểm của lãnh đạo Q12 là sớm giải quyết dứt điểm và xử lý nghiêm bất cứ tổ chức, cá nhân nào sai phạm”. 

HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục