Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác chiến lược tin cậy, quan trọng hàng đầu

Chiều 6-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Akiba Takeo, Tổng Thư ký Ban An ninh quốc gia Nhật Bản, đang có chuyến thăm Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Akiba Takeo, Tổng Thư ký Ban An ninh quốc gia Nhật Bản. Ảnh: VIẾT CHUNG
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Akiba Takeo, Tổng Thư ký Ban An ninh quốc gia Nhật Bản. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là đối tác chiến lược tin cậy, quan trọng hàng đầu và lâu dài; chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung, ủng hộ và mong muốn Nhật Bản phát huy vai trò, đóng góp ngày càng tích cực ở khu vực và trên thế giới, trong đó có vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2023-2024, Chủ tịch G7 trong năm 2023, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Ban An ninh quốc gia Nhật Bản vui mừng nhận thấy 50 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản được hai nước dày công vun đắp đã không ngừng phát triển mạnh mẽ và đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất với sự tin cậy chính trị ở mức cao. Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực; đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, nhất là trong phát triển hạ tầng chiến lược; sớm triển khai ODA thế hệ mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, ứng phó biến đổi khí hậu…

Tổng Thư ký Ban An ninh quốc gia Nhật Bản Akiba Takeo khẳng định, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản rất đặc biệt, có vai trò quan trọng; phía Nhật Bản mong muốn tăng cường quan hệ hơn nữa với Việt Nam; tin tưởng vị thế và uy tín của Việt Nam sẽ tiếp tục được nâng cao, đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong chuỗi cung ứng toàn cầu…

Tin cùng chuyên mục