(SGGP).- Mặc dù vẫn còn khoảng 1,75 triệu trẻ em Việt Nam là lao động trẻ em, tuy nhiên Chính phủ Việt Nam đã có những nỗ lực đáng kể nhằm giảm tỷ lệ lao động trẻ em thông qua việc cải thiện hệ thống pháp luật quốc gia để phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế và tăng cường hệ thống giáo dục cơ bản. Việt Nam đã phê duyệt hai công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) là Công ước về các hình thức lao động trẻ em tệ nhất và Công ước về độ tuổi làm việc tối thiểu trong năm 2000 và 2003.
Đó là một trong những thông điệp chính nêu ra trong bản thông cáo của ILO ngày 11-6 nhân Tháng hành động vì trẻ em Việt Nam. ILO cho biết, tỷ lệ trẻ em Việt Nam đang phải lao động dưới tuổi lao động tương ứng gần 10% số trẻ từ 5 - 17 tuổi trên toàn quốc (trong đó 3/5 là ở độ tuổi từ 15 đến 17). Tuy nhiên gần 85% lao động trẻ em sống ở khu vực nông thôn và 65% làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Tại Việt Nam, luật pháp cho phép trẻ em trong lứa tuổi nhất định tham gia hoạt động kinh tế trong khoảng thời gian nhất định với điều kiện không ảnh hưởng tới việc học hành, sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Lao động dưới tuổi cũng không chỉ riêng Việt Nam mà là tình trạng chung của nhiều quốc gia khác trên thế giới.
VĂN PHÚC