Vĩnh biệt “Nemo thời nay”

Vĩnh biệt “Nemo thời nay”
Vĩnh biệt “Nemo thời nay” ảnh 1
Jacques Piccard trong lần lặn cuối cùng năm 2002, khi đã 82 tuổi

(SGGP 12G).- Nhà hải dương học Thụy Sĩ, Jacques Piccard, một trong những nhà thám hiểm lớn nhất thế kỷ 20, đã qua đời ngày 1-11 ở tuổi 86 tại nhà riêng trên bờ hồ Geneva (Thụy Sĩ).

Sinh ngày 28-7-1922 ở Brussels (Bỉ), Piccard là con trai nhà vật lý và thám hiểm Auguste Piccard, người đầu tiên bay đến tầng bình lưu bằng một khí cầu.

Học kinh tế và quan hệ quốc tế ở Geneva, nhưng Piccard đã cùng cha chế tạo các tàu lặn thăm dò biển sâu lặn xuống độ sâu kỷ lục lúc đó là hơn 3.000m.

Năm 1960, Piccard và Donald Walsh lập kỷ lục lặn sâu nhất thế giới, đến 10.916m trên tàu lặn Trieste ở Hố Marianas, ngoài khơi đảo Guam, Nam Thái Bình Dương. Cả 2 đã lặn trong 5 giờ và kinh ngạc khi khám phá một thế giới sinh vật biển lạ vẫn được cho là không thể sống được ở độ sâu này.

Phát hiện cũng dẫn đến lệnh cấm thải rác hạt nhân ở đáy biển sâu, một trong những thành tựu có ý nghĩa nhất của Piccard. Tuy nhiên, do sức ép đến 40 triệu tấn của khối nước bên trên và một cửa sổ tàu dày 19cm bị một vết nứt, 2 nhà thám hiểm chỉ có thể ở lại 20 phút, sau đó mất hơn 3 giờ để trở lên vùng biển an toàn.

Trong Triển lãm Expo 64 ở Lausanne (Thụy Sĩ), tàu “Auguste Piccard” trở thành tàu lặn du lịch đầu tiên trên thế giới khi Piccard chở du khách xuống độ sâu 60m ở hồ Geneva.

Năm 1969, Piccard lặn ở độ sâu hơn 300m theo dòng Gulf Stream khoảng 3.000km để nghiên cứu các dòng hải lưu ấm ở Đại Tây Dương. Cùng năm, ông sáng lập Hiệp hội Nghiên cứu và bảo vệ biển và hồ ở thành phố Cully. Vào sinh nhật thứ 80, ông tuyên bố: “Tôi còn rất nhiều chuyện để làm trước khi chết” và tiếp tục thiết kế, tư vấn xây dựng tàu lặn trong 2 năm sau đó.

Hôm qua, con trai ông, nhà thám hiểm Bertrand Piccard, viết trên trang web: “Cha tôi đã truyền lại cho tôi lòng hiếu kỳ, nỗi khao khát hoài nghi các lý thuyết và những điều vẫn được xem là đúng, tinh thần tự nguyện và sự quả quyết trước những cái chưa biết”.

Nối gót cha, Bertrand Piccard đã trở thành người đầu tiên bay vòng quanh trái đất bằng khí cầu vào năm 1999 và dự định năm 2011 sẽ bay vòng quanh trái đất không ngừng nghỉ bằng máy bay năng lượng mặt trời.

HÀ KIM (theo Swissinfo)

Tin cùng chuyên mục