Liên hoan múa rối quốc tế lần thứ V- Hà Nội 2018

Vở rối “Trê- Cóc” được trao Huy chương Vàng

Liên hoan múa rối quốc tế lần thứ V, năm 2018 đã khép lại sau một tuần diễn ra ở Hà Nội, Vĩnh Phúc, Ninh Bình với nhiều hoạt động hấp dẫn bằng lễ bế mạc, trao giải vào tối 15-10 tại Hà Nội.

Ban tổ chức đã trao Huy chương Vàng dành cho 2 vở diễn, tiết mục xuất sắc nhất: vở rối nước Trê- Cóc (Nhà hát Múa rối Việt Nam) và tiết mục Âm thanh của nhà tôi (Đoàn Múa rối Lào).
Vở rối “Trê- Cóc” được trao Huy chương Vàng ảnh 1 2 Huy chương Vàng dành cho  vở rối nước Trê- Cóc (Nhà hát Múa rối Việt Nam) và tiết mục Âm thanh của nhà tôi (Đoàn Múa rối Lào)
Ngoài ra, 3 Huy chương Bạc được trao cho các vở: rối nước Công chúa tóc mây (Nhà hát Múa rối Thăng Long), Gaspard  (Đoàn Múa Rối Une Tribu Collectif Vương quốc Bỉ), Cây đàn kỳ diệu (Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng).
Về cá nhân, có 7 Huy chương Vàng và 13 Huy chương Bạc đã được trao. Ban tổ chức cũng trao giải cho các thành phần sáng tạo xuất sắc nhất: Đạo diễn xuất sắc: NSƯT Nguyễn Phương Nhi - NS Bạch Quốc Khanh (Nhà hát Múa rối Thăng Long- Vở Công chúa tóc mây); Tạo hình con rối xuất sắc: Đoàn Múa rối Lào; Trang trí sân khấu xuất sắc: Ngô Thắng (Nhà hát Múa rối Việt Nam - vở rối Trê - Cóc); Âm nhạc xuất sắc: Đoàn Nghệ sĩ Múa rối Campuchia; Trang phục xuất sắc: phường Múa rối Tookkatoon (Thái Lan); giải Tài năng trẻ xuất sắc đã thuộc về cậu bé 10 tuổi Christian Elijah G. Lunaria (Đoàn Múa rối Lunaria, Philippines) và 1 giải Chương trình ấn tượng dành cho Sông nước phương Nam (Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam).

Liên hoan lần này thu hút sự tham gia của 7 đoàn nghệ thuật múa rối tiêu biểu đến từ các quốc gia, châu lục.

Mỗi tiết mục, vở diễn mang đến liên hoan đều gửi gắm những thông điệp mang ý nghĩa nhân văn về con người, môi trường… được thể hiện bằng ngôn ngữ rối giàu hình ảnh qua nhiều thể loại từ rối bóng, rối nước, rối que, cho đến rối tay, rối mặt nạ…

Các nghệ sĩ đã thể hiện sinh động và lan tỏa những sáng tạo, nét đặc trưng, các giá trị tiêu biểu trong bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền.

Tuy không cùng chung ngôn ngữ nhưng người xem vẫn cảm nhận được sự đồng điệu và hiểu biết sâu sắc hơn về đời sống văn hóa tinh thần, phong tục tập quán từng nước thông qua nghệ thuật múa rối. 

Tin cùng chuyên mục