Vụ “giải cứu” xe ở quận Bình Thạnh TPHCM: Ba bị cáo kháng cáo

Ngày 20-9, nguồn tin từ TAND TPHCM cho biết đã nhận được đơn kháng cáo của ba bị cáo trong vụ án là Nguyễn Văn Khương (SN 1973, phóng viên Báo Tuổi Trẻ với bút danh Hoàng Khương), Trần Minh Hòa (SN 1991, ngụ quận Phú Nhuận), Trần Anh Tuấn (SN 1966, ngụ quận 2, Phó Giám đốc Công ty TNHH TMDV VT Tân Hải Phong). Các bị cáo này đều kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

(SGGP).- Ngày 20-9, nguồn tin từ TAND TPHCM cho biết đã nhận được đơn kháng cáo của ba bị cáo trong vụ án là Nguyễn Văn Khương (SN 1973, phóng viên Báo Tuổi Trẻ với bút danh Hoàng Khương), Trần Minh Hòa (SN 1991, ngụ quận Phú Nhuận), Trần Anh Tuấn (SN 1966, ngụ quận 2, Phó Giám đốc Công ty TNHH TMDV VT Tân Hải Phong). Các bị cáo này đều kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Trong hai ngày 6 và 7-9, TAND TPHCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Minh Hòa mức án 5 năm tù, Nguyễn Văn Khương 4 năm tù, Trần Anh Tuấn 1 năm tù cùng về tội “Đưa hối lộ”. Liên quan trong vụ án này, Huỳnh Minh Đức lãnh 5 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, Nguyễn Đức Đông Anh (SN 1989, ngụ quận Phú Nhuận, em vợ Nguyễn Văn Khương) 4 năm tù tội “Đưa hối lộ”, Tôn Thất Hòa (SN 1955, ngụ quận 9, Giám đốc DNTN Duy Nguyên) 2 năm tù về tội “Làm môi giới hối lộ” nhưng ba bị cáo này không kháng cáo. 

A.CHÂN

- Thông tin liên quan:

>> Vụ “giải cứu” xe ở quận Bình Thạnh, TPHCM: 6 bị cáo lãnh 21 năm tù giam

>> Vụ “giải cứu” xe ở quận Bình Thạnh TPHCM: Đưa hối lộ nhằm mục đích tác nghiệp

>> Lãnh án "Đưa hối lộ", Nguyễn Văn Khương có bị oan?

Tin cùng chuyên mục