Vụ tàu ngầm Argentina mất tích: Phát hiện tín hiệu liên lạc mới

Theo Hải quân Argentina, thông qua hệ thống định vị các vật thể dưới nước bằng âm hoặc siêu âm, cuộc tìm kiếm đối với tàu ngầm ARA San Juan, mất tích ngày 15-11 cùng với 44 thủy thủ, đã phát hiện mối liên lạc mới ở Nam Đại Tây Dương.

Hải quân Argentina thông báo tàu ngầm điều khiển từ xa Panther Plus của Nga sẽ tìm hiểu xác định mối liên lạc này, trong khi tàu nghiên cứu hải dương Atlantis của Mỹ sẽ tiếp tục công việc ở khu vực tìm kiếm. Argentina đã nhận được sự trợ giúp của 13 nước trong nỗ lực tìm kiếm tàu ngầm ARA San Juan. 

Hiện các nỗ lực của Argentina và quốc tế nhằm tìm kiếm tàu ngầm ARA San Juan vẫn chưa đem lại kết quả. Khu vực tìm kiếm tàu ngầm này hiện nay trải rộng tới 40.000km2, có độ sâu từ 200m tới 1.000m ở Nam Đại Tây Dương.

Tin cùng chuyên mục