Xã Phước Kiển đánh giá nhầm cấp độ, TPHCM không có "vùng đỏ"

"Xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (TPHCM), do có sự nhầm lẫn trong tính toán về số liệu dân số đã dẫn đến việc công bố dịch ở mức độ 4 (vùng đỏ - nguy cơ rất cao). Thực chất, hiện tại xã này ở cấp độ 3 (vùng cam – nguy cơ cao)”, đó là chia sẻ của Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hoài Nam tại cuộc họp báo định kỳ thông tin về tình dịch bệnh trên địa bàn thành phố chiều 8-11.

Các đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM chủ trì buổi họp báo.

Xã Phước Kiển đánh giá nhầm cấp độ, TPHCM không có "vùng đỏ" ảnh 1 Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM Phạm Đức Hải phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ chiều 8-11
Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hoài Nam cho biết, trong ngày (8-11), UBND TPHCM đã công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tiếp tục ở cấp độ 2.
Cụ thể, tại 22 địa phương cấp quận huyện, có 13 đơn vị đạt cấp độ 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới); 7 địa phương cấp độ 2 (vùng vàng - nguy cơ trung bình) gồm quận 3, 10, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh, Hóc Môn; 2 địa phương ở cấp độ 3 (vùng cam - nguy cơ cao) là huyện Nhà Bè và Cần Giờ.

Đối với 312 phường, xã, thị trấn, có 197 đơn vị đang ở cấp độ 1, 102 đơn vị ở cấp độ 2 và chỉ có 13 đơn vị ở cấp độ 3.

Đồng thời, BS Nguyễn Hoài Nam cũng đính chính thông tin về việc, trước đó huyện Nhà Bè cập nhật xã Phước Kiển ở cấp độ 4 (vùng đỏ - nguy cơ rất cao) đã có sự nhầm lẫn trong tính toán do nhầm về số liệu dân số. Theo đó, ban đầu huyện này đánh giá số ca mắc mới Covid-19 là 770 ca F0/31.000 nhân khẩu thuộc “vùng đỏ”. “Nhưng thực tế số dân sống trên địa bàn (thường trú và tạm trú) là hơn 60.000 dân. Do đó, nếu tính theo mức dân cư và quy chiếu theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì xã Phước Kiển hiện ở cấp độ 3” – BS Nguyễn Hoài Nam nói.

Nói thêm về việc huyện Cần Giờ trở thành “vùng cam” bởi trước đó huyện này luôn duy trì cấp độ 1, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, trước đây, bình quân mỗi ngày Cần Giờ ghi nhận 15 ca. Nhưng từ ngày 1 đến 6-11, số ca mắc mới Covid-19 ghi nhận bình quân 20 ca/ngày. Có ngày cao điểm lên tới 46 ca.

Nguyên nhân được BS Nguyễn Hoài Nam chỉ ra, do xã Lý Nhơn có một số người lao động làm việc tại Khu công nghiệp Long Hậu (Long An) – giáp ranh với huyện Nhà Bè, sau test nhanh nghi mắc Covid-19 và khu công nghiệp này chưa tổ chức được khu cách ly riêng nên khi có F0, họ cho người bệnh về khu trọ, nơi cư trú điều trị dẫn tới việc lây nhiễm ra cộng đồng.

Xã Phước Kiển đánh giá nhầm cấp độ, TPHCM không có "vùng đỏ" ảnh 2 Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hoài Nam phát biểu tại buổi họp báo ngày 8-11
Để kiểm soát số ca mắc Covid-19 có xu hướng tăng trở lại tại các huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Hóc Môn và quận 12, BS Nguyễn Hoài Nam cho biết, ngày hôm qua (7-11), Sở Y tế TPHCM đã tổ chức 4 đoàn xuống các địa phương trên để kiểm tra, đánh giá mức độ dịch. Đồng thời theo kế hoạch hiện nay, TPHCM tổ chức giám sát xét nghiệm kịp thời F0, không để dịch lan rộng, không để ảnh hưởng sinh hoạt người dân. Ngành y tế tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên đối với khu vực chợ, bến xe, siêu thị, cơ sở hỗ trợ xã hội; các hộ gia đình cần điều tra dịch tễ và các cơ sở sản xuất kinh doanh, giám sát, định vị ngẫu nhiên người lao động theo cấp độ dịch từng nơi.

Thông tin thêm về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM Phạm Đức Hải cho biết, tính đến hết ngày 7-11, thành phố có tổng cộng 439.196 ca mắc Covid-19, số ca mắc mới những ngày qua có xu hướng tăng. Hiện đang điều trị 11.527 bệnh nhân, trong đó có 656 trẻ em dưới 16 tuổi, 255 bệnh nhân nặng đang thở máy, 11 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 7-11 có 953 bệnh nhân nhập viện, 533 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ ngày 1-1-2021 đến nay là 257.538); 35 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số ca tử vong cộng dồn từ ngày 1-1-2021 đến nay là 16.936). Tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 7-11 là 7.822.405 mũi 1, 5.842.329 mũi 2.

Trả lời báo chí về việc khi một số địa bàn tăng cấp độ dịch từ cấp độ 2 (vùng vàng) lên cấp độ 3 (vùng cam) hoặc cấp độ 4 (vùng đỏ), việc di chuyển của người dân có thay đổi gì không? Ông Phạm Đức Hải nhấn mạnh: “Căn cứ theo Kế hoạch 3515 của TPHCM về thực hiện Nghị quyết 128, người dân ở vùng cấp độ 3 thì việc đi lại không bị hạn chế. Tuy nhiên, nhóm này phải tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly. Người dân phải thực sự cảnh giác, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh vì hiện tại diễn biến của dịch còn phức tạp, khó lường”. 

Tin cùng chuyên mục