Ngay sau khi trở về từ vùng tâm dịch tại Cà Mau và Bạc Liêu, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát – Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm (PCDCGC), đã triệu tập cuộc họp ngày 26-12 tại Hà Nội để triển khai các biện pháp cấp bách chống dịch.
- Dân chủ quan, chính quyền lỏng lẻo
Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh: “Khánh Hưng là 1 trong 2 xã phát dịch đầu tiên, thuộc vùng rất sâu, xa của huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), chỉ cách vịnh Thái Lan 9km, đi vài trăm mét là đến điểm chót của đất nước.
Đến thời điểm này, không chỗ nào là còn an toàn, đặc biệt những điểm có mật độ chăn nuôi gia cầm cao, hiểm họa cúm đã đe dọa trên toàn quốc”.
Theo Ban chỉ đạo quốc gia PCDCGC, nguyên nhân khiến dịch bùng phát là do hầu hết gia cầm tại 2 xã ở huyện Trần Văn Thời chưa được tiêm phòng, hoặc tiêm phòng muộn (vào tận tháng 11-2006). Người dân chủ quan, nuôi vịt giấu ở trong đầm, khi thấy vịt chết còn mua thuốc chữa.
Lúc không chữa được nữa, mới báo lực lượng thú y, thậm chí có nơi, nhân viên thú y phát hiện và tiến hành xét nghiệm dương tính virus H5N1, người dân ở đây mới tin. Trong khi đó, việc phát hiện dịch lại quá chậm do hệ thống giám sát lỏng lẻo.
Việc xử lý dịch của chính quyền 2 địa phương trên cũng chậm. Không chỉ vậy, ở nhiều địa phương phía Nam, chính quyền còn lỏng lẻo trong kiểm soát vận chuyển buôn bán và giết mổ vào trung tâm tiêu thụ TPHCM làm cho thành phố tràn lan gia cầm không rõ nguồn gốc.
- Dịch cúm “rình rập” các tỉnh miền Bắc
Theo thông báo của Sở NN-PTNT, Chi cục Thú y của 10 tỉnh thành phố phía Bắc như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Ninh Bình, Nam Định, Hà Tây, Hà Nội... cho biết, đến thời điểm này, hầu hết các tỉnh đã triển khai tiêm phòng vaccine cho trên 90% tổng đàn gia cầm.
Các công việc liên quan đến phòng chống dịch cúm, như chỉ đạo gấp xuống các huyện, tăng cường giám sát dịch, xốc lại đội ngũ thú y viên, xem lại hoá chất khử trùng... đều đã được tiến hành rốt ráo. Tuy nhiên, nguy cơ bị cúm gia cầm tấn công vẫn rình rập và sẵn sàng bùng phát.
Theo Sở NN-PTNT Nam Định, tuy kết quả xét nghiệm 1.500 mẫu gia cầm tại đây không có H5N1, song, tình trạng giết mổ gia cầm trái phép vẫn diễn ra hàng ngày. Có 3 cơ sở giết mổ đạt chuẩn giờ đã đóng cửa vì không tiêu thụ được, bởi tập quán mua gia cầm tại chợ của người dân vẫn chưa hề suy chuyển.
Nhân viên thú y xã thì tự làm tự lo, không được hỗ trợ gì. Tình trạng khó kiểm soát giết mổ gia cầm sống cũng xảy ra tương tự tại Bắc Ninh. Xây một lò giết mổ cần khoảng 20 tỷ đồng, nên mặc dù đã lên kế hoạch, tỉnh vẫn phải nhường cho các dự án khác quan trọng hơn.
Nhân viên thú y ở đây không quá khó khăn về tài chính vì Bắc Ninh có chính sách hỗ trợ, nhưng khó khăn lại rơi vào phía Sở NN-PTNT khi hàng tháng vẫn phải xin tỉnh vài trăm triệu đồng để duy trì hoạt động của lực lượng thú y huy động thêm này.
Đáng lo ngại hơn là tại Bắc Giang khi lực lượng chức năng tỉnh chỉ kiểm soát được 20% số gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu từ tỉnh biên giới Lạng Sơn vào địa bàn.
Trước tình hình trên, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh, công việc chống dịch cúm gia cầm hiện nay cấp bách như chống bão. Các địa phương cần giao cho từng bí thư, trưởng thôn, trưởng ấp. Các thôn, xã, ấp cần tự bảo vệ mình trước nguy cơ dịch cúm cận kề.
Chính quyền xã có trách nhiệm huy động các đoàn thể như Hội Thanh niên, Phụ nữ... làm nòng cốt tham gia tuyên truyền, giám sát dịch bệnh và huy động sự tham gia của mạng lưới thú y tư nhân có tới 25.000 người trong cả nước chống dịch.
Tổ chức giám sát dịch đến tận hộ gia đình; phát hiện nhanh, xử lý gọn, triệt để các ổ dịch; phát động tháng 1-2007 là tháng hành động vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. Từ 1-1 đến 15-1-2007, Ban chỉ đạo triển khai 8 đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống dịch trên toàn quốc.
LÊ VĂN
TPHCM: Tỷ lệ tiêm phòng cúm gia cầm chưa cao Chi cục Thú y TPHCM cho biết, trước tình hình dịch cúm gia cầm tái phát, 44 điểm (là cơ sở giết mổ, điểm kinh doanh, ở quận 5, 6, Gò Vấp, Tân Bình và huyện Nhà Bè đã được tiêu độc sát trùng. Tình hình dịch tễ trên đàn gà nuôi công nghiệp (2 điểm được phép nuôi tập trung còn lại ở TP) của bà Nguyễn Thị Lạc (huyện Hóc Môn) và bà Nguyễn Thị Quang (huyện Củ Chi) đang được giám sát nghiêm ngặt. Tại 3 điểm giết mổ gia cầm tập trung là Phú An Sinh (quận 12), Huỳnh Gia Huynh Đệ (huyện Bình Chánh) và An Nhơn (quận Gò Vấp), cán bộ thú y lấy mẫu kiểm tra, giám sát tình hình dịch tễ đàn gia cầm sống vận chuyển về các điểm giết mổ chưa phát hiện trường hợp dương tính với cúm gia cầm; nhưng tỷ lệ bảo hộ trên một số đàn gia cầm đã được tiêm vaccine từ các tỉnh về TPHCM rất thấp. Trong khi đó, theo nhận định các đoàn kiểm tra liên ngành TP và 24 quận, huyện, việc kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép trên địa bàn TP vẫn không giảm. Tình trạng tái nuôi nhỏ lẻ xuất hiện hầu hết các huyện ngoại thành, các quận ven (Bình Thạnh, Gò Vấp…) nuôi gà đá. C.P. |
Thông tin liên quan |
- Đã khống chế các ổ dịch cúm gia cầm - Chủ tịch UBND phường, xã phải chịu trách nhiệm - Nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) |