Vĩnh Long – tỉnh thứ 5 bị cúm gia cầm

* Đoàn công tác Chính phủ làm việc với Hà Nội về phòng chống dịch cúm gia cầm
  • TP Cần Thơ: tái phát dịch lở mồm long móng
  • Tạm thời đóng cửa Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười

Theo báo cáo của Cục Thú y, hiện nay dịch cúm gia cầm xảy ra ở 43 xã, phường, 18 huyện, thị thuộc 5 tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, Kiên Giang và Vĩnh Long.

Tại Bạc Liêu, ngày 10-1, dịch cúm gia cầm đã phát ra ở  xã Phong Thạnh Đông, huyện Giá Rai buộc phải tiêu hủy 113 vịt (trên 2 tháng tuổi); dịch còn phát ra ở xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân và xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải.

Trong những ngày qua, gia cầm tiếp tục chết và tiếp tục có xét nghiệm dương tính với virus cúm gia cầm H5. Chiều tối 11-1, Chi cục Thú y Cà Mau cho biết vừa nhận thêm 2 kết quả xét nghiệm huyết thanh gia cầm dương tính với H5 ở hai địa bàn mới là thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước và xã Tân Ân huyện Ngọc Hiển. Như vậy tính đến hết ngày hôm qua, toàn tỉnh đã có 26 xã phường thị trấn có gia cầm dương tính với H5.

Tại Kiên Giang, ngày 8-1, dịch cúm gia cầm phát ra tại 2 ấp Bào Trâm với tổng đàn vịt 1.000 con (35 ngày tuổi) chết 165 con. Hiện nay, huyện An Biên và Vĩnh Thuận của Kiên Giang đang vào mùa thu hoạch lúa đông - xuân sớm nên trở thành địa bàn của vịt chạy đồng từ Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang sang... với trên 200 đàn, mỗi đàn ít nhất 1.000 con, đe dọa khả năng bùng phát dịch bệnh.

* Đoàn công tác Chính phủ làm việc với Hà Nội về phòng chống dịch cúm gia cầm

Ngày 11-1, Đoàn công tác của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến dẫn đầu đã có cuộc làm việc với TP Hà Nội về công tác phòng chống dịch cúm gia cầm.

Điều quan trọng nhất đối với Hà Nội là phải ngăn chặn được dịch xâm nhập từ các tỉnh ngoài vào. Ước tính hàng ngày có tới 60 tấn gia cầm tiêu thụ trên địa bàn Thủ đô, trong đó 60% là từ các tỉnh ngoài nhập vào Hà Nội.

Rất khó kiểm soát việc buôn bán gia cầm sống tại các chợ tạm, chợ cóc của Hà Nội. Nguy cơ bùng phát dịch rất lớn.

A.P.

Theo Ban giám đốc Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười (xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang), để phòng chống dịch cúm gia cầm, hiện khu bảo tồn tạm thời đóng cửa không phục vụ khách tham quan, đồng thời tổ chức vệ sinh tiêu độc sát trùng mỗi tuần 3 lượt. Hiện Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười có khoảng 10.000 con chim, cò trú ẩn.

Tại Đồng Tháp, nguồn nước các tuyến kênh ở 2 huyện Tân Hồng, Hồng Ngự đang bị ô nhiễm nặng bởi hàng trăm ngàn con vịt chạy đồng đang được chăn thả dọc theo các tuyến kênh, rạch. Mới đây, kết quả xét nghiệm 800 mẫu huyết thanh trên đàn thủy cầm tái đàn ở Đồng Tháp có đến 33 mẫu dương tính với virus H5N1, nên nguy cơ xảy ra cúm gia cầm và lây lan sang người rất cao.

Tại Thừa Thiên - Huế, 48 con gà đột ngột chết hàng loạt được phát hiện tại gia đình bà Hồ Thị Thu, thôn Thanh Lam (xã Phú Đa, Phú Vang Thừa Thiên – Huế). Chi cục Thú y tỉnh đã về lấy mẫu để kiểm tra, nhưng hiện vẫn chưa có kết quả xét nghiệm cuối cùng. UBND huyện Phú Vang đã chỉ đạo tập trung tiêm phòng vaccine dứt điểm 13.500 con gia cầm còn lại tại xã Phú Đa.

- Sau khi dịch lở mồm long móng (LMLM) xuất hiện ở Đồng Tháp, tại TP Cần Thơ, trong các ngày từ 6 đến 8-1, dịch LMLM trên đàn heo đã xảy ra ở xã Long Hòa, quận Bình Thủy, làm 30 con heo mắc bệnh. Chi cục Thú y TP Cần Thơ đã tiến hành tiêu hủy số heo mắc bệnh trên.

NHÓM PV

Thông tin liên quan

- Dịch cúm gia cầm có nguy cơ lan rộng ra vùng ĐBSCL

- ĐBSCL siết chặt công tác quản lý gia cầm

- Kiên Giang xuất hiện dịch cúm gia cầm

- Kiểm tra việc triển khai phòng chống dịch cúm gia cầm ở tất cả các cấp 

Tin cùng chuyên mục