Quảng Bình

Một học sinh bị thầy giáo kéo ngã chấn thương sọ não

Ngày 12-4, Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình nhận được đơn của gia đình ông Nguyễn Thanh Vẩn (ở thôn Tân Hải, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) tố cáo thầy giáo Nguyễn Phú Lự, giáo viên cấp 2, đã có hành vi đánh đập làm con ông bị thương nặng.

Sáng 11-4, em Nguyễn Thị Thái, con ông Vẩn, học lớp 6/4, sau khi học xong tiết thể dục, trên đường dắt xe ra đường bê tông về nhà, thầy giáo Nguyễn Phú Lự bất ngờ đến túm tóc giật mạnh làm em ngã dập đầu xuống đường.

Theo nội dung đơn tố cáo của ông Vẩn, sau khi sự việc xảy ra, thầy Lự bỏ vào phòng giáo viên. Giáo viên trực ban là cô Trần Thị Ánh Nguyệt thấy học sinh tụ tập đông đã chạy đến thấy em Thái nằm liền gọi 2 thầy giáo khác cùng một học sinh đưa Thái đi cấp cứu tại trạm y tế xã.

Ban đầu em Thái khá tỉnh, đọc rõ số điện thoại nhờ mọi người gọi điện về nhà nhưng khi hỏi tên bố mẹ, em Thái không nói được, hai tay ôm đầu, miệng hét to, thân hình co quắp. Thấy tình hình không ổn, y tá xã cùng cô giáo Nguyệt và các bạn học sinh chuyển Thái lên bệnh viện tuyến huyện, 11 giờ cùng ngày, bệnh viện huyện quyết định chuyển lên tuyến tỉnh (Bệnh viện Việt Nam-Cuba, TP Đồng Hới, Quảng Bình).

Bệnh viện chẩn đoán Thái bị chấn thương sọ não, với triệu chứng biểu hiện nôn mửa, co giật, đau đầu. Đến 15 giờ chiều, gia đình em Thái xin chuyển vào Bệnh viện TƯ Huế điều trị. Đến 9 giờ tối 12-4, người thân em Thái cho biết em Thái đang trong tình trạng nguy kịch, phải dùng máy ôxy.

Hiện tại Ban giám hiệu Trường cấp 2 Hải Ninh đã cử một phó hiệu trưởng vào Bệnh viện TƯ Huế thăm hỏi, chăm sóc em Thái. Theo thông tin chúng tôi có được, thầy Nguyễn Phú Lự đã bị cấp trên kỷ luật vào năm 2006 vì tội say rượu trong giờ hành chính.

M.PH.

Tin cùng chuyên mục