Hàng tết đã ra đến Trường Sa

Chiều 7-1, các chuyến hàng tết đầu tiên đã đến quần đảo Trường Sa. Đại tá Nguyễn Viết Thuân, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Chủ tịch UBND huyện Trường Sa, cho hay: Tiêu chuẩn trong 5 ngày tết tổng cộng 565.000 đồng/người, gồm bánh chưng, bánh mứt, kẹo, hạt dưa, cà phê, nước ngọt...

(SGGP).- Chiều 7-1, các chuyến hàng tết đầu tiên đã đến quần đảo Trường Sa. Đại tá Nguyễn Viết Thuân, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Chủ tịch UBND huyện Trường Sa, cho hay: Tiêu chuẩn trong 5 ngày tết tổng cộng 565.000 đồng/người, gồm bánh chưng, bánh mứt, kẹo, hạt dưa, cà phê, nước ngọt...

Ngoài tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng, cán bộ chiến sĩ, nhân dân đang sinh sống, công tác tại quần đảo còn được nhận quà của Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 4, UBND tỉnh Khánh Hòa và nhiều doanh nghiệp, cơ quan, địa phương trên cả nước.

Công ty Vissan năm thứ hai liên tiếp tặng giò lụa, giò bò cho các đảo. Hội Liên hiệp Phụ nữ và Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM tặng hạt dưa, cà phê, bánh kẹo... trị giá 130 triệu đồng. Tết năm nay, lần đầu tiên bộ đội Trường Sa được cung cấp thịt bò tươi trong tiêu chuẩn và Tổng Công ty Khánh Việt (Khánh Hòa) gửi tặng 500kg thịt đà điểu.

BẠCH LIỄU

Tin cùng chuyên mục