Tỉnh ủy Hà Tĩnh biểu dương việc sáp nhập trường ở Hương Bình

(SGGP).- Chiều 8-1, Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh, đã thay mặt Ban Thường vụ gửi thư khen ngợi, biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, các phòng chuyên môn thuộc Sở GD-ĐT… đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền vận động để các bậc phụ huynh và người dân ở xã Hương Bình, huyện Hương Khê hiểu, thực hiện nghiêm túc chủ trương của tỉnh về sáp nhập các trường học có quy mô nhỏ không đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục và đã đưa con em tới trường sau một thời gian trì hoãn.

(SGGP).- Chiều 8-1, Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh, đã thay mặt Ban Thường vụ gửi thư khen ngợi, biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, các phòng chuyên môn thuộc Sở GD-ĐT… đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền vận động để các bậc phụ huynh và người dân ở xã Hương Bình, huyện Hương Khê hiểu, thực hiện nghiêm túc chủ trương của tỉnh về sáp nhập các trường học có quy mô nhỏ không đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục và đã đưa con em tới trường sau một thời gian trì hoãn.
 
Thực hiện chủ trương quy hoạch hệ thống trường lớp trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh, tại xã Hương Bình, huyện Hương Khê, một bộ phận phụ huynh đã phản đối việc sáp nhập Trường THCS Hương Bình với Trường THCS Hòa Hải và Trường THCS Phúc Đồng, không cho con em ở bậc mầm non, tiểu học và THCS được đến trường trong suốt một thời gian dài hơn 4 tháng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền được học tập của trẻ em và việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại các nhà trường trên địa bàn xã Hương Bình (Báo SGGP đã thông tin).

DƯƠNG QUANG

>> Vụ phản đối sáp nhập trường ở Hà Tĩnh: Vận động phụ huynh cho con em đến trường học

Tin cùng chuyên mục