Xây dựng lực lượng vũ trang TPHCM vững mạnh toàn diện

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm cao để cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ quân sự trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. 
Ngày 20-1, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và phát động đợt thi đua cao điểm “Mừng Đảng, mừng xuân, ra quân quyết thắng”.
Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7.
Xây dựng lực lượng vũ trang TPHCM vững mạnh toàn diện ảnh 1 Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Bộ Tư lệnh TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG
“Năm 2021, TPHCM trải qua một năm đầy khó khăn, thử thách trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Tại buổi lễ long trọng này, chúng ta hãy giành những giây phút lắng đọng nhất để tưởng nhớ đến đồng bào, chiến sĩ đã ngã xuống vừa qua”, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ xúc động trong bài phát biểu.
Nhắc đến lực lượng vũ trang thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Nên đã đánh giá toàn diện, sâu sắc sự chủ động, sáng tạo, quyết liệt, nỗ lực cố gắng để đạt được những kết quả mà lực lượng vũ trang TPHCM đạt được trong phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, đồng chí động viên, khích lệ tinh thần cán bộ chiến sĩ tiếp tục cố gắng khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần, ý chí tự lực tự cường quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.
Xây dựng lực lượng vũ trang TPHCM vững mạnh toàn diện ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên biểu dương, ghi nhận những kết quả mà lực lượng vũ trang TPHCM đạt được trong phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Bí thư Thành ủy TPHCM nhận xét, những thành tích, kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của lực lượng vũ trang thành phố đã góp phần tô thắm thêm truyền thống “Trung thành vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo, quyết chiến quyết thắng”.
Dẫn chứng trên tất cả các mặt trận, từng cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng ở những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất để phục vụ nhân dân. Đặc biệt, Bộ Tư lệnh TPHCM đứng ra nhận trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thi hài, bàn giao tro cốt người mất vì dịch Covid-19 cho thân nhân, đã làm lay động lòng người.
Xây dựng lực lượng vũ trang TPHCM vững mạnh toàn diện ảnh 3 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Để phát huy những thành tích đã đạt được, đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm cao để cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ quân sự trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tết cổ truyền dân tộc sắp đến, đồng chí Nguyễn Văn Nên căn dặn Bộ Tư lệnh TPHCM chuẩn bị chu đáo để có "Tết nghĩa tình quân dân, Tết tri ân". Đồng thời, chăm lo cho cán bộ chiến sĩ, nhất là gia đình có cán bộ chiến sĩ hy sinh. Song song với đó, phối hợp chăm lo cho người nghèo, người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh để có tết an lành, đầm ấm.
Xây dựng lực lượng vũ trang TPHCM vững mạnh toàn diện ảnh 4 Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Để tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đạt được, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM yêu cầu từng cán bộ, chiến sĩ chủ động sáng tạo làm tốt công tác tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Trong đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành để tham mưu, thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể phòng chống dịch Covid-19, chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM đã phát động đợt thi đua cao điểm “Mừng Đảng, mừng xuân, ra quân quyết thắng” trong toàn lực lượng vũ trang TPHCM.

Tin cùng chuyên mục