Xử lý nhóm thanh niên chặn đường, tổ chức đua xe trái phép tại Tiền Giang

Ngày 29-3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa phối hợp với Công an huyện Cái Bè mời làm việc 11 người, trong thanh thiếu niên chặn xe trên Quốc lộ 1 (địa bàn xã An Hữu, huyện Cái Bè) để đua xe trái phép.  

Xử lý nhóm thanh niên chặn đường, tổ chức đua xe trái phép tại Tiền Giang ảnh 1 Cơ quan công an làm việc với nhóm đua xe 

Theo thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tiền Giang, vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 26-3, trên mạng xã hội xuất hiện 1 đoạn clip dài gần 5 phút ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên khoảng 100 người, chặn dừng xe trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã An Hữu, huyện Cái Bè, để dàn ngang lạng lách, đánh võng, nẹt pô... và đua xe trái phép, khiến người đi đường bức xúc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, trong 2 ngày 27 và 28-3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Công an huyện Cái Bè, tiến hành điều tra và đã tạm giữ 8 xe máy, mời 11 người làm việc. Các thanh niên trên tuổi từ khoảng 18-25 tuổi, thường xuyên lên mạng xã hội kêu gọi và hẹn địa điểm để tổ chức đua xe. Đặc biệt, những chiếc xe đua được các đối tượng này không gắn biển số, hay gắn biển số giả... gây khó khăn cho lực lượng cảnh sát trong quá trình điều tra.

Xử lý nhóm thanh niên chặn đường, tổ chức đua xe trái phép tại Tiền Giang ảnh 2 Nhóm thanh niên cùng với tang vật tại cơ quan công an

Cơ quan công an cũng cho biết, người trực tiếp chặn dừng xe trên đường để những thanh niên khác biểu diễn, đua xe… là Nguyễn Anh Tuấn (19 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè); còn Trần Đỗ Châu (21 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng) là người cổ vũ đua xe và có nhiệm vụ quay clip…

Vụ việc đang được lực lượng chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. 

Tin cùng chuyên mục