Y án 5 năm tù nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thái Nguyên

Ngày 27-11, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Dương Quang Hợp, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Thái Nguyên về tội “Ra quyết định trái pháp luật”.
Bị cáo Dương Quang Hợp tại tòa. Ảnh: VOV
Bị cáo Dương Quang Hợp tại tòa. Ảnh: VOV

Nhà chức trách cho rằng, trong vụ án vợ chồng Võ Khánh Dương và Nguyễn Thị Quỳnh Anh phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của 27 người bị hại, với tổng số tiền chiếm đoạt 183 tỷ đồng xảy ra vào năm 2011.

Mặc dù biết số tài sản chiếm dụng trên đang bị cơ quan điều tra tỉnh Thái Nguyên kê biên, nhưng ông Hợp vẫn chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục, sau đó tự tay ký 3 quyết định hủy bỏ 3 lệnh kê biên tài sản của cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Thái Nguyên, đồng thời ký 7 quyết định trả vật chứng là số tài sản kê biên và tài sản tạm giữ được định giá 11,6 tỷ đồng. 

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 27-11, Hội đồng xét xử Phúc thẩm quyết định tuyên y án 5 năm tù giam đối với bị cáo Dương Quang Hợp về tội “Ra quyết định trái pháp luật”. 

Tin cùng chuyên mục