Một cháu bé có mái tóc tự bốc cháy

Ngày 9-1, Bệnh viện Nhi TƯ tiếp nhận một bệnh nhân nhập viện do có hiện tượng tóc tự bốc cháy trong 2 ngày gần đây.

Đó là trường hợp học sinh B.V.H. (15 tuổi), từ TP Nam Định. Vào 3 giờ chiều ngày 8-1, trong lúc đang học trên lớp, thầy giáo và các bạn cùng lớp nhìn thấy tóc của H. bốc khói trong khoảng 10 giây, đám khói lan rộng, có mùi khét. Sau đó chừng 1 giờ 30, tóc của H. bị bốc khói một lần nữa trong khoảng 5 giây.

Theo lời H., trong đầu như có lửa đốt. Tại Bệnh viện Đa khoa TP Nam Định, huyết áp, nhiệt độ của H. đều ở mức bình thường, dù cháu rất đau đầu. Sáng 9-1, bố của cháu H. lại chứng kiến một lần nữa mái tóc của H. bốc khói như khói bếp than.

Theo lời H., những lần tóc bốc khói, cháu đều mặc áo dạ hoặc áo mút. Hiện nay, BV Nhi TƯ yêu cầu cháu H. chỉ mặc áo sơ mi để đề phòng hiện tượng cọ xát giữa tóc và áo làm cho tóc bốc cháy. Hiện tượng đang tiếp tục được theo dõi.

PH.TH.

Tin cùng chuyên mục