Ðiện năng lượng Mặt trời phục vụ cho người tị nạn

Theo Cao ủy Liên hiệp quốc về người tị nạn (UNHCR), Jordan vừa cho ra mắt một nhà máy điện năng lượng Mặt trời có công suất 12,9 MW tại trại tị nạn Zaatari phục vụ cho người tị nạn Syria.
Ðiện năng lượng Mặt trời phục vụ cho người tị nạn

Ðây được xem là hệ thống điện năng lượng Mặt trời lớn nhất thế giới được lắp đặt trong một trại tị nạn. Dự án trị giá 15 triệu EUR, được Chính phủ Ðức tài trợ thông qua Ngân hàng Phát triển (KfW) của Ðức.

Dự án này là một phần trong nỗ lực của Jordan nhằm tăng cường việc dựa vào năng lượng tái tạo, sẽ tiết kiệm được khoảng 5,5 triệu USD và có thể được tái đầu tư để hỗ trợ người tị nạn.

Tin cùng chuyên mục