Bộ Quốc phòng Mỹ dùng công nghệ của Google

Google đã xác nhận rằng công ty này cho phép Bộ Quốc phòng Mỹ sử dụng một số công nghệ nhận dạng hình ảnh trong một dự án quân sự. 
Bộ Quốc phòng Mỹ dùng công nghệ của Google
Việc tiết lộ này được đưa ra sau một báo cáo của Gizmodo, cho biết công nghệ trí tuệ nhân tạo đã được sử dụng để phân tích cảnh ghi hình từ camera của những chiếc máy bay không người lái (drone) sử dụng trong hoạt động chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria. Bộ Quốc phòng Mỹ sử dụng thư viện phần mềm TensorFlow của Google để phân tích các hình ảnh, email, nhận dạng giọng nói... Tuy cựu chủ tịch của Google là Eric Schmidt trở thành cố vấn cho Lầu Năm Góc năm 2016, công ty này vẫn rất thận trọng khi liên kết với quân đội Mỹ. 

Tin cùng chuyên mục