Khai mạc Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 13

Thanh niên, trí thức, nông nghiệp-nông dân-nông thôn - 3 mục tiêu phát triển

Thanh niên, trí thức, nông nghiệp-nông dân-nông thôn - 3 mục tiêu phát triển

Sáng 14-10, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, các đại biểu dự Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 13 tập trung thảo luận 3 dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy TPHCM thực hiện NQTƯ 7 (khóa X) về thanh niên, trí thức và nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thành ủy TPHCM đặc biệt coi trọng các chương trình này vì đây là những vấn đề có ý nghĩa to lớn, sâu sắc, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển để TPHCM trở thành một thành phố xã hội chủ nghĩa, văn minh, hiện đại.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa VIII. Ảnh: VIỆT DŨNG

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa VIII. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ưu đãi chuyên gia hàng đầu

“TPHCM có được truyền thống năng động, sáng tạo, góp phần đưa GDP của TP chiếm tỷ lệ cao trong cả nước chính là nhờ sự đóng góp vô cùng quan trọng của đội ngũ trí thức, từ 13.000 người năm 1975 đến 350.000 người năm 2008” - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Xuân Biên khẳng định. Những năm qua, TPHCM đầu tư kinh phí ngày càng nhiều cho nghiên cứu khoa học (năm 2008 là 155 tỷ đồng, chiếm 1,73% chi ngân sách của TP).

Đặc biệt, TPHCM đã đào tạo 254 thạc sĩ, tiến sĩ ở 14 quốc gia và hiện đang thực hiện chương trình đào tạo 500 thạc sĩ, tiến sĩ đến năm 2010. Khoảng 90 viện, trung tâm nghiên cứu khoa học và trên 50 trường đại học-cao đẳng, 400 phòng thí nghiệm trên địa bàn TPHCM đã thu hút đông đảo trí thức cả nước, trong đó có nhiều kiều bào về nước làm việc, nhờ đó hình thành đội ngũ trí thức đông đảo, giàu tiềm năng sáng tạo. Nhiều đại biểu nhất trí việc thành lập Quỹ nghiên cứu khoa học từ việc huy động nguồn lực các doanh nghiệp; khuyến khích lập Quỹ Đầu tư nguồn nhân lực; củng cố Hội đồng Đại học TPHCM nhằm phối hợp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực mới chất lượng cao.

Một số đại biểu đồng ý là TP cần có cơ chế đặc thù cho các nhà khoa học đầu ngành. Việc thuê chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực công nghệ cao ở nước ngoài vào làm việc ở Khu Công nghệ cao TP là cách làm hiệu quả. Ngoài ra, TP sớm thể chế hóa hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu chính sách sử dụng trí thức trình độ cao đã hết tuổi lao động nhưng còn sức khỏe, năng lực…

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao đổi cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao đổi cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tập hợp 55% thanh niên vào Đoàn TNCS

Với 3 triệu thanh thiếu nhi (chiếm 48% dân số TP), trong đó có hơn 2 triệu thanh niên (chiếm 35% dân số), thanh niên TPHCM có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của TP. Song vấn đề được các đại biểu dự Hội nghị Thành ủy quan tâm là làm thế nào để cuối năm 2010 đạt mục tiêu tập hợp 55% thanh niên vào tổ chức Đoàn TNCS (hiện nay hơn 30%), 55% thanh niên được đào tạo nghề và 70% đảng viên mới là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

Khi làm việc với Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ TPHCM để khảo sát hoạt động của Đoàn TNCS, đồng chí Lê Thanh Hải cho rằng, cấp ủy Đảng, Đoàn TNCS có trách nhiệm cao cả là giáo dục, rèn luyện lớp thanh niên, sinh viên ý thức kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế.

Về giải quyết việc làm cho thanh niên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Quyết Tâm tán thành Đề án “Vườn ươm khởi sự doanh nghiệp” cùng với việc đầu tư xây dựng Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên TP với các chức năng dự báo nhu cầu lao động, nghiên cứu đề xuất chính sách về lao động, giải quyết việc làm cho thanh niên… Thành đoàn TNCS TPHCM dự kiến trong tháng 6-2009, hình thành hệ thống văn phòng hỗ trợ thanh niên công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp ở các quận 7, 12, Thủ Đức và Bình Tân.

Nông nghiệp đô thị

Khác với nông nghiệp ở các tỉnh khác, nông nghiệp TPHCM mang đậm “chất đô thị” với hàm lượng kỹ thuật cao nên giá trị sản xuất và doanh thu bình quân 1 hecta đất sản xuất tăng cao theo từng năm (31 triệu đồng năm 2000 lên 120 triệu đồng năm 2007). Nhưng kết quả này chưa tương xứng vai trò, vị trí và tiềm năng của TPHCM. Thành ủy TPHCM đặt ra mục tiêu phát triển nông nghiệp TPHCM theo hướng hiện đại, bền vững, có năng suất, chất lượng và hiệu quả. Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng thuật, hạ tầng xã hội hiện đại.

Xây dựng giai cấp nông dân có trình độ, bản lĩnh chính trị làm chủ nông thôn mới. “Muốn được như vậy, trước mắt, TPHCM phấn đấu đến cuối năm 2008, hoàn thành cơ bản việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025 và công khai quy hoạch vào đầu năm 2009, trong đó xác định quản lý nghiêm ngặt theo quy hoạch phù hợp với bảo vệ môi trường” - Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trung Tín phát biểu tại hội nghị.

Khi đoàn giám sát Thành ủy TPHCM đi khảo sát ở các huyện ngoại thành, nhiều bà con nông dân đề nghị: chính quyền TP sớm hoàn chỉnh hệ thống giao thông nông thôn. Chủ trang trại cá sấu-ông Trần Văn Nga ở huyện Củ Chi cho rằng, nếu con đường dẫn vào trang trại đi lại thuận tiện, ông có thể mở rộng quy mô xuất khẩu (hiện trang trại của ông đang nuôi 20.000 con cá sấu) và doanh thu không chỉ dừng lại 2,5 triệu USD/năm.

Từ những chuyến khảo sát các vùng nông thôn khác, Thành ủy TPHCM đồng ý chủ trương năm 2009, TPHCM tăng vốn đầu tư cho ngoại thành gấp 2 lần so năm 2008, tăng vốn phân cấp đầu năm cho các huyện gấp 3 lần và đến năm 2020, ngân sách đầu tư tăng theo hướng 5 năm sau cao gấp 2 lần 5 năm trước. 

TUẤN SƠN 

Phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường

TPHCM phối hợp với các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam triển khai thực hiện hiệu quả Đề án bảo vệ môi trường sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ; hoàn thành việc di dời các cơ sở ô nhiễm ra khỏi nội thành gắn với đổi mới thiết bị và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh xã hội hóa để nâng cao năng lực xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường; phát huy vai trò chủ lực của cảnh sát môi trường.

(Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài nói về TPHCM trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN)

Tin cùng chuyên mục