TP Hồ Chí Minh: Mít tinh kỷ niệm 68 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa

TP Hồ Chí Minh: Mít tinh kỷ niệm 68 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa

(SGGP).- Ngày 22-11, lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 68 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23-11-1940 – 23-11-2008) đã diễn ra tại huyện Hóc Môn, TPHCM. Các đồng chí nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Trần Chí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua, Chủ tịch UBMTTQ TPHCM Trần Thành Long, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Hồng cùng các mẹ VNAH, Anh hùng LLVTND, gia đình các thương binh liệt sĩ đã về dự.

TP Hồ Chí Minh: Mít tinh kỷ niệm 68 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa ảnh 1

Thanh niên Hóc Môn thăm hỏi thế hệ cha anh nhân Lễ kỷ niệm 68 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa. Ảnh: V.DŨNG

Tối 22 rạng sáng 23-11-1940, khởi nghĩa Nam kỳ bùng nổ từ Biên Hòa đến Cà Mau với 18 tỉnh nổi dậy cướp chính quyền. Riêng ở Mỹ Tho có 54 trong số 56 xã được giải phóng, cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện ở địa phương này. Sau khi đàn áp cuộc khởi nghĩa, giặc Pháp đã xử tử nhiều nhà lãnh đạo của Đảng ta, trong đó có các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Tần, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Thị Minh Khai…

Tại lễ mít tinh, Bí thư Huyện ủy Hóc Môn Nguyễn Văn Hoa đã phát biểu ôn lại truyền thống yêu nước nồng nàn của nhân dân 18 thôn vườn trầu Hóc Môn - Bà Điểm mà tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Nam kỳ.

Đồng chí nhấn mạnh: “Tiếp nối truyền thống của cuộc khởi nghĩa Nam kỳ, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hóc Môn đã tập trung sức lực thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế hàng năm trên 21%, đưa sản lượng nông nghiệp bình quân đạt 70 triệu đồng/ha…”.

* Kỷ niệm 68 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã trao tặng Huy hiệu 30, 40, 50, 60, 70 năm tuổi Đảng cho 873 đồng chí đảng viên cách mạng lão thành đang sinh sống trên địa bàn TPHCM.  

T.THẢO

Tin cùng chuyên mục