Quảng Bình: 10 du khách xông đất Sơn Đoòng

 Ngày 31-1 (mùng 4 Tết Đinh Dậu) 10 du khách quốc tế đầu tiên đã mua tour 30.000 USD chinh phục hang động lớn nhất thế giới Sơn Đoòng.
Quảng Bình: 10 du khách xông đất Sơn Đoòng

 Ngày 31-1 (mùng 4 Tết Đinh Dậu) 10 du khách quốc tế đầu tiên đã mua tour 30.000 USD chinh phục hang động lớn nhất thế giới Sơn Đoòng.

Công ty lữ hành quốc tế Oxalis cho biết, 10 du khách này đến từ các nước Anh, Pháp, Mỹ và cả du khách Việt Nam. Đây là những du khách trải qua kiểm tra khắt khe về sức khỏe để vượt qua các rặng núi hiểm trở trong rừng mưa nhiệt đới.

Du khách bắt đầu thám hiểm Sơn Đoòng


 Được biết năm 2017, tour chinh phục hang Sơn Đoòng với 640 người đã mở bán và du khách trên thế giới đặt hết chỗ chỉ trong vòng vài phút. UBND tỉnh Quảng Bình dự kiến sẽ cấp phép bổ sung 200 chỗ nữa nhằm tăng lượng khách có nhu cầu với tour chinh phục Sơn Đoòng đang xếp hàng chờ đợi.

 Cùng ngày, Đội bảo vệ Vũng Chùa (Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình) cho biết, lượng khách hành hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong dịp Tết Đinh Dậu hơn 50.000 lượt người. Trong khi đó, người dân địa phương hành hương về Đền thợ liệt sĩ Trường Sơn tại phà Long Đại, xã Hiền Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình) do Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn Báo SGGP chủ trì xây dựng cũng đổ về nườm nượp.

 Minh Phong

Tin cùng chuyên mục