Tỷ giá USD lại tăng: có đáng lo?

Tỷ giá USD lại tăng: có đáng lo?

Vài ngày qua, một lần nữa tỷ giá VND/USD lại lên trên mức 16.000 VND. Đây là lần thứ hai trong năm, vấn đề tỷ giá USD thu hút được sự quan tâm của giới đầu tư và người dân.

Tỷ giá USD lại tăng: có đáng lo? ảnh 1

Ngày 20-7, tỷ giá USD trên thị trường tự do ở Hà Nội ở mức 16.010 đồng/USD, trong khi giá bán của Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội là 16.003 đồng/USD. Liệu biến động tỷ giá lần này có đáng lo ngại, đặc biệt là trong bối cảnh gần đây một loạt ngân hàng cổ phần tăng lãi suất USD, gây tâm lý e ngại khan hiếm ngoại tệ trên thị trường?

Nếu xem xét một cách tổng thể, có thể thấy rằng đây chỉ là biến động bên ngoài, không phải từ nội tại nền kinh tế. Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện không có tình trạng thiếu hụt ngoại tệ trên thị trường; dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước đang ở thời điểm sung sức nhất trong hơn hai năm qua.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến cho biết, dự trữ ngoại hối nhà nước trong 6 tháng đầu năm tăng khá lớn và được quản lý an toàn, hiệu quả. Ước tính dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước đang ở khoảng tương đương với 9 tuần nhập khẩu hàng hóa của cả nước. Nếu tính theo kim ngạch bình quân nhập khẩu các tuần trong 6 tháng đầu năm, số ngoại tệ dự trữ nói trên ước khoảng 7 tỷ USD.

Công bố mới đây của Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) cũng cho thấy cung ngoại tệ đang có xu hướng khả quan: cả nền kinh tế đang dư cung ngoại tệ khoảng 2,2 tỷ USD, mức kỷ lục trong những năm gần đây và gấp ba lần so với năm 2005.

Như thế, có thể thấy rằng, lần vượt mức 16.000 VND này của USD chỉ là sự vận động bình thường của thị trường. Nguyên nhân tỷ giá tăng được một số chuyên gia kinh tế nhận định là do lãi suất USD tăng.

Theo các ngân hàng thương mại, đó là sự điều chỉnh phù hợp với mặt bằng lãi suất trên thị trường thế giới, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa nâng lãi suất cơ bản của USD lên mức 5,25%/năm, và dự kiến sẽ còn tăng tiếp.

Tuy nhiên, không loại trừ với tâm lý sợ khan hiếm ngoại tệ, một số người dân sẽ lại đổ xô đi mua USD như lần biến động trước, có thể gây cơn “sốt ảo” trên thị trường. Ngân hàng Nhà nước cần theo dõi sát thị trường để có biện pháp điều hành kịp thời và cung cấp đầy đủ thông tin cho người dân, tránh những biến động không đáng có, ảnh hưởng tới nền kinh tế.

MINH GIANG
 

Tin cùng chuyên mục