Ngày 29-6, Kho Ngoại quan vàng đầu tiên tại TPHCM đã chính thức đưa vào hoạt động sau hơn 2 năm chuẩn bị. Kho do Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC đầu tư xây dựng và hợp tác điều hành với Brink’s Global Services (công ty tiếp vận toàn cầu hàng đầu với hơn 145 năm kinh nghiệm trong vận chuyển, lưu trữ và xếp dỡ hàng hóa quý).
Dịch vụ “từ cửa đến cửa”
Nằm gần khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Kho Ngoại quan vàng, diện tích 500m2, có vai trò như một phương tiện đảm bảo để lưu trữ vàng tại TPHCM dưới dạng ngoại quan (hàng chưa được thông quan). “Kho Ngoại quan vàng ra đời nhằm đáp ứng nhanh nhu cầu thị trường với phương thức mua bán, giao hàng trong cùng ngày, thậm chí chỉ trong vòng một buổi, sẽ góp phần tích cực trong việc bình ổn giá vàng tại thị trường TPHCM” - Ông Nguyễn Thành Long, Tổng Giám đốc Công ty SJC nhấn mạnh. Cũng theo ông Long, mặc dù giữa các nhà cung ứng vàng quốc tế và các đơn vị tiêu thụ, kinh doanh vàng tại Việt Nam đã có mối quan hệ thương mại trong nhiều năm qua nhưng việc đưa vàng từ nước ngoài vào thị trường trong nước vẫn còn mất nhiều thời gian, chưa kịp đáp ứng nhu cầu cấp bách của thị trường, nhiều doanh nghiệp vàng mất cơ hội kinh doanh, hoặc không đạt hiệu quả.
Từ trước đến nay, thời gian nhập vàng – từ khi chốt giá, đăng ký mua cho đến lúc nhập về đến đơn vị, thường mất từ 2 đến 3 ngày, có lúc kéo dài đến 5 ngày, nhiều doanh nghiệp nhập khẩu vàng đã “thua”, bởi giá vàng trên thế giới thay đổi từng giờ. Vì vậy, khi thị trường vàng có biến động giá, rủi ro trong kinh doanh vàng là rất cao. Kho Ngoại quan vàng được hình thành cũng nhằm đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của thị trường; đồng thời, góp phần tích cực trong việc bình ổn giá vàng.
Đưa vào vận hành Kho Ngoại quan vàng, người nhập khẩu nhận được dịch vụ trọn gói “Từ cửa đến cửa” với mức chào giá cạnh tranh. Giá vàng nhập khẩu sẽ giảm vì nhà cung cấp quốc tế đã cắt giảm chi phí vận chuyển bằng cách gửi một số lượng vàng lớn vào kho; các đơn vị nhập khẩu trong nước có thể mua và nhận vàng nhanh chóng với độ an toàn cao, lại không phải chịu ảnh hưởng của những biến động giá trên thị trường vàng quốc tế từ lúc mua đến lúc nhận như trước. Tất cả chi phí vận chuyển, thông quan và dịch vụ giao hàng đều được nhà điều hành Kho Ngoại quan thanh toán với nhà cung cấp quốc tế. Tính sơ bộ, cước phí vận chuyển, bảo hiểm nhập khẩu vàng giảm 40%: từ 1-1,1 USD/ounce xuống còn 0,6-0,7 USD/ounce.
Việt Nam: Thị trường vàng chính của châu Á?
Nhu cầu tiêu thụ vàng tại Việt Nam đang tăng nhanh. Trong 3 năm gần đây, nhập khẩu bình quân trên 70 tấn/năm; riêng năm 2006, theo Hội đồng Vàng thế giới –WGC, mức tiêu thụ vàng của Việt Nam đã vọt lên 86 tấn. Dự đoán, nhu cầu vàng của Việt Nam trong năm 2007 cũng ở mức tương tự. Đây cũng là một yếu tố tác động đến quyết định hợp tác từ phía Brink’s Việt Nam, như phát biểu của ông Ben Van Kerkwijk: “Chúng tôi quan sát và nhận thấy sự phát triển liên tục của thị trường vàng Việt Nam trong những năm gần đây với những biện pháp hỗ trợ từ phía Nhà nước như giảm thuế nhập khẩu, điều chỉnh hệ thống hạn ngạch nhập khẩu, việc nhập lậu vàng giảm hẳn và tăng lượng nhập khẩu chính ngạch. Với sự khai trương của Sàn giao dịch vàng vào tháng trước, chúng tôi cũng nhận thấy bước đầu, Việt Nam đã làm quen với việc kinh doanh vàng qua tài khoản. Rõ ràng, Việt Nam đã được biết đến như là một trong những thị trường vàng chính của châu Á và trong tương lai, nhu cầu về vàng vẫn sẽ rất lớn”.
Cùng với quy trình quản lý khép kín (vận chuyển, bảo vệ, giám định, lưu trữ an toàn), thông qua mối quan hệ với các nhà cung ứng nước ngoài, Kho Ngoại quan TPHCM giúp các công ty kinh doanh vàng trong nước có thể vay vàng của các ngân hàng quốc tế có sẵn trong kho - giao tận nơi theo đúng nhu cầu-, thúc đẩy việc kinh doanh vàng bạc-đá quý được nhanh, gọn theo hình thức chuyển khẩu, tạm nhập tái xuất. Ngoài ra, Kho còn có khả năng lưu trữ hàng hóa của các doanh nghiệp nước ngoài đến tham dự Hội chợ Triển lãm Nữ trang Vịêt Nam do Công ty SJC tổ chức hàng năm hoặc thực hiện riêng các hoạt động thương mại của mình.
Đàm Thanh |