Chiều 6-8, ông Phạm Chí Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết đến nay hiệp hội thép cũng như các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này vẫn chưa nhận được thông tin chính thức nào về việc sẽ giảm thuế suất đối với phôi thép nhập khẩu. Tuy nhiên qua thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng, việc thuế nhập khẩu phôi thép sắp giảm từ 5% xuống còn 2%, sẽ tác động làm giảm giá thép nhưng không đáng kể.
Giá thép vẫn chưa thể xuống dưới ngưỡng 10 triệu đồng/tấn. Cũng theo ông Cường, việc điều chỉnh thuế suất phôi thép nhập khẩu chỉ “điều trị” phần ngọn của vấn đề chứ chưa giải quyết được gốc của bài toán giá thép. 80% giá thép hiện nay trên thị trường phụ thuộc vào giá phôi thép (khoảng 70% nguồn phôi thép phụ thuộc vào nhập khẩu) chỉ 20% phụ thuộc vào giá gia công.
Biện pháp căn cơ hiện nay là Việt Nam phải chủ động được nguồn phôi thép. Hiện đã có một số dự án nước ngoài đầu tư sản xuất phôi, tuy nhiên phải 3-5 năm nữa mới có thể đưa ra những lô hàng đầu tiên. Ông Cường còn cho biết, miền Nam đang bước vào mùa mưa, cường độ xây dựng sẽ giảm, các doanh nghiệp sản xuất thép không có lý do gì để đầu cơ nhằm đẩy giá thép lên cao.
Giá phôi thép và giá thép thành phẩm trên thế giới đang chựng lại và có xu hướng giảm, cộng với việc giảm thuế nhập khẩu phôi thép của Chính phủ, do đó trong thời gian tới giá thép trong nước sẽ giảm nhưng không đáng kể.
C.D.