TPHCM: Kiềm chế giá cả, bài toán tổng lực

Sẽ điều chỉnh mức thuế hợp lý
TPHCM: Kiềm chế giá cả, bài toán tổng lực
TPHCM: Kiềm chế giá cả, bài toán tổng lực ảnh 1

Ngày 7-4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo 32 tỉnh thành khu vực phía Nam cùng với các bộ, ngành nhằm tháo gỡ vướng mắc và chỉ đạo triển khai 8 nhóm giải pháp trong vấn đề chống lạm phát. Theo đó, giải pháp ở các địa phương được đánh giá là rất quan trọng.

Phóng viên Báo SGGP đã phỏng vấn ông Phạm Hoàng Hà (ảnh), Giám đốc Sở Thương mại TPHCM quanh các giải pháp chống tình trạng bán hàng không đúng giá niêm yết, thiếu hàng cục bộ và đầu cơ tăng giá.

Sẽ điều chỉnh mức thuế hợp lý

* Phóng viên: Thưa ông, việc không tăng giá với một số mặt hàng là điều khó khăn, khi mà giá nhiều loại nguyên liệu đầu vào đã tăng không chỉ là gấp đôi mà là gấp 4-5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Thế nhưng tăng giá để giảm lỗ, cũng sẽ làm tăng lạm pháp, TPHCM có giải pháp gì để kìm giữ đà tăng giá này?

* Ông PHẠM HOÀNG HÀ: Theo tôi, không phải bất cứ doanh nghiệp (DN) nào cũng gặp tình trạng giá nguyên liệu đầu vào tăng rất cao. Trong hàng trăm mặt hàng tăng giá vừa qua có những mặt hàng “té nước theo mưa”, tăng giá ăn theo. Chính vì thế, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã chủ trì nhiều cuộc họp chuyên đề chống lạm phát với các sở ban ngành chức năng và các DN lớn trên địa bàn.

Từ đó, một số giải pháp cũng đã được ban hành nhằm tăng cường hỗ trợ DN cải tiến tăng năng suất lao động, tháo gỡ khó khăn trong thủ tục hành chính để tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại, kiến nghị cải thiện lãi suất ngân hàng, mua USD cho các DN xuất khẩu, kiến nghị cho vay USD với các trường hợp vay đầu tư sản xuất... Đồng thời, kiểm tra việc niêm yết giá và bán đúng giá, DN nào có hiện tượng đầu cơ tăng giá trục lợi trong dịp này sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

* Dù sao, chúng ta vẫn phải tuân thủ theo qui luật thị trường và luật cung cầu. Khi chi phí đầu vào tăng mạnh, trong hoàn cảnh này thì dùng các biện pháp kìm giữ để giá tăng như thế nào là hợp lý, chuyện không đơn giản?

* Chính vì vậy mà, một trong những chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM đã yêu cầu triển khai ngay là đảm bảo cân đối cung cầu đối với các loại vật tư quan trọng như xăng dầu, điện, xi măng, sắt thép, phân bón, thuốc trừ sâu, các loại hàng tiêu dùng thiết yếu như lương thực, thực phẩm... Cục Thuế phối hợp với các sở ngành chức năng rà soát và loại bỏ các chi phí không hợp lệ, tính đúng tính đủ giá thành của các doanh nghiệp để xác định giá bán hợp lý.

* Tức là về phía cơ quan thuế sẽ có sự điều chỉnh thuế?


* Cục Thuế sẽ kiểm tra điều chỉnh mức thuế phù hợp, nhưng không để thất thu thuế.Với những mặt hàng được giảm thuế trong thời gian qua, mà giá bán không giảm sẽ được làm rõ nguyên nhân và xử phạt nặng nếu tự ý nâng giá.

* Còn về phía các quận, huyện, trách nhiệm  tới đâu?·
 
* Lãnh đạo các quận huyện được giao nhiệm vụ phải kiểm tra rà soát các khoản chi phí của những doanh nghiệp có quy mô lớn để ổn định giá thành; xử phạt thật nghiêm tình trạng bán hàng và cung ứng dịch vụ không niêm yết giá hoặc bán không đúng giá niêm yết.
  
Nhà nước-doanh nghiệp- dân, cùng đồng lòng - giá sẽ yên!

* Giải pháp được UBND TP chỉ đạo là theo dõi tình hình bán hàng đúng giá niêm yết, giữ xe đúng giá.... Chúng tôi ngờ rằng thực tế các giải pháp này khó có tác dụng vì giá thực phẩm vẫn tăng, thậm chí giá giữ xe nhiều nơi tại trung tâm đã từ 5.000 đồng nhảy lên 10.000 đồng/lượt. Các giải pháp trên có phải căn cơ?

* Sở Thương mại đang phối hợp làm việc với các siêu thị, nhà cung cấp, các tổng công ty, hiệp hội doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề... cùng bàn các giải pháp khả thi để kìm giữ giá cả, tránh tình trạng đầu cơ, nâng giá. Đơn cử như giá thịt heo trong nước hiện đang khá cao, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của đa số người lao động, vì vậy chúng tôi đang bàn đến các biện pháp khắc phục.

Ngay đầu tháng 4 vừa qua, Sở Thương mại đã chủ trì họp với Tổng Công ty Nông nghiệp, Satra, Vissan, Ban quản lý chợ Phạm Văn Hai, chợ An Lạc về tình hình cung cầu và đã thống nhất ý kiến, chưa đến lúc phải nhập thịt heo về chế biến vì lượng thịt heo đông lạnh dự trữ còn đủ sản xuất đến giữa năm. Thêm vào đó, cũng sắp đến chu kỳ xuất chuồng của các trại heo nên lượng thịt cung cấp cho thị trường sắp tới sẽ nhiều hơn. Việc nhập khẩu thịt heo sẽ ảnh hưởng đến sản xuất chăn nuôi trong nước.
 
* Nhưng nếu các doanh nghiệp trong nước không tìm cách giảm giá?

* Sở sẽ kiến nghị cấp quota nhập khẩu thịt heo với thuế suất thấp, vì giá nhập khẩu thấp hơn giá trong nước bình quân 10%-20%.

TPHCM: Kiềm chế giá cả, bài toán tổng lực ảnh 2

Buôn bán thịt heo tại chợ Phạm Văn Hai. Ảnh: ĐỨC TRÍ

* Ai sẽ kiểm tra tình hình giá cả?

* Sở Tài chính đang chủ trì và tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về giá, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các điểm đầu cơ tăng giá, đặc biệt đối với các mặt hàng thép và vật liệu xây dựng, lương thực, phân bón... Sơ bộ kiểm tra một số chợ trên địa bàn, hai cửa hàng vật liệu xây dựng tại quận Bình Thạnh và một hiệu thuốc trên địa bàn quận 1 cho thấy tình trạng niêm yết và bán đúng giá niêm yết chưa đầy đủ, còn hình thức và đã có biện pháp chấn chỉnh.

Với hiệu thuốc bán chưa đúng giá niêm yết, đoàn kiểm tra liên ngành kiểm soát thị trường cũng tiến hành lập biên bản, chuyển Thanh tra Sở Y tế xử lý.

* Các dự báo đều cho thấy tình hình kinh tế những tháng tới sẽ còn tiếp tục khó khăn, các doanh nghiệp sẽ phải sống chung với khó khăn, diễn biến thị trường vì thế cũng sẽ có những biến động.Theo ông chúng ta cần phải làm gì?


* Tôi cho rằng, để kiềm chế tăng giá cần có sự phối hợp đồng bộ, từ các ngành các cấp đến người dân. Trong đó, vai trò của các DN là hết sức quan trọng nên cần tuyên truyền để họ đồng thuận với chủ trương của Chính phủ, của thành phố trong chương trình kìm giữ tốc độ lạm phát.

Trước hết, DN cần duy trì các hoạt động sản xuất bình thường, không tích trữ hàng hóa để tăng giá bất hợp lý. Kế đến, các DN cần tăng cường công tác quản lý, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật để năng cao năng suất lao động; tiết kiệm chi tiêu và chi phí sản xuất, tìm nguồn nguyên liệu thay thế, tiết kiệm điện năng, đàm phán với các nhà cung cấp về phương thức cung ứng và thanh toán nhằm giảm giá thành sản phẩm.
 
* Chính quyền TP có cần hỗ trợ nào về cơ chế, chính sách của TƯ?

* TP cũng đã kiến nghị nhiều biện pháp lên Chính phủ như, sẵn sàng về vốn để phục vụ sản xuất, giảm lãi suất cho vay tín dụng; giảm thuế thu nhập DN và thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất chế biến thức ăn gia súc từ 2%-5% xuống 0% nhằm giảm giá thành sản xuất thịt heo...
 
* Xin cảm ơn ông

LỘC NGUYỄN thực hiện 

Tin cùng chuyên mục