Chỉ còn hơn 240 ngày nữa Nhà máy lọc dầu Dung Quất - Quảng Ngãi đến mốc thời gian hoàn thành, đưa vào vận hành thương mại. Trên công trường hiện có khoảng 1 vạn lao động đang làm việc miệt mài, chạy đua với thời gian với mục tiêu chung đưa nhà máy vào hoạt động vào ngày 25-2-2009.
Sôi động trên công trường
Bồn chứa sản phẩm tại gói thầu số 3, Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Mới 9 giờ sáng, miền Trung trong những ngày đầu tháng 7 khá oi bức. Nắng nóng cộng với hàng ngàn xe tải ùn ùn kéo nhau chạy trên các tuyến đường vào các đại công trường đang xây dựng làm cho Khu kinh tế Dung Quất trở nên sôi động đến mức ngột ngạt.
Dẫu vậy, trên công trường đang có khoảng 10.000 lao động vẫn cần mẫn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Tại khu vực phân xưởng công nghệ xúc tác Racking có gần 1.000 công nhân, kỹ sư Công ty Lilama 18 đang tập trung thi công hoàn thiện các hạng mục cuối cùng phần trên cao của phân xưởng.
Dưới đất họ tiếp tục thi công lắp ráp thiết bị đường ống công nghệ tại khu vực 15 và 16 phân xưởng. Ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn làm việc tích cực. Còn tại phân xưởng thi công đường ống công nghệ tuyến số 1, có hơn 580 công nhân, kỹ sư cùng với các phương tiện máy móc thi công lắp đặt và hàn ống dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo của công ty. Kỹ sư Bùi Xuân Trường - Giám đốc Công Ty Lilama 7 cho biết: vì áp lực công việc nên anh phải thường xuyên có mặt trên công trường để chỉ đạo, điều hành công việc diễn ra đúng kế hoạch.
Hiện tại, đơn vị anh đã thi công hoàn thành một khối lượng lớn công việc của gói thầu. Công ty đang tập trung nhân lực rút dồn phần việc thi công vào tuyến đường ống dẫn số 1. Các tuyến đường ống đã hoàn thành đang tiến hành thử áp để bàn giao cho nhà thầu Techip tiếp tục sục rửa đường ống phục vụ công tác vận hành của nhà máy.
Như vậy, sau 35 tháng triển khai xây dựng, 2 gói thầu quan trọng nhất của Nhà máy là EPC 1+4 và 2+3 có tiến độ tổng thể đạt khoảng 93,5%. Trong đó, nhà thầu chính Technip đã hoàn thành công tác thiết kế, cơ bản hoàn thành mua sắm thiết bị và thi công xây dựng đạt trên 80%.
Một số hạng mục quan trọng đã được các nhà thầu phụ thi công đã hoàn thành như: trạm điện chính SS1và SS2, lò hơi B&D, lắp đặt hệ thống đầu cuối đường ống ngầm dẫn dầu thô PLEM và đê chắn sóng dài 1,6km. Các nhà thầu phụ của Technip đang tập trung gấp rút hoàn thành các hạng mục khác như lắp đặt cảng nhận dầu thô để nhập dầu D.O phục vụ chạy thử nhà máy điện và sục rửa đường ống các phân xưởng công nghệ; khởi động lò hơi A&C, phát điện tua bin 1&2; thiết bị phân phối khí điều khiển phục vụ cho máy nén khí tạm thời chuẩn bị cho quá trình khởi động các phana xưởng điện hơi và phụ trợ.
Các nhà thầu cũng đang tiến hành kiểm tra tín hiệu kết nối hệ thống nước khử khoáng cung cấp cho lò hơi, chạy không tải các bơm của hệ thống nước cứu hỏa và thử thủy lực đường ống hơi cao áp và lắp đặt tháp nước làm mát tại khu vực nhà máy điện…
Tất cả cho giờ “G”
Ông Trương Văn Tuyến, Chủ tịch HĐQT Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, đơn vị chủ quản Nhà máy lọc dầu Dung Quất cho biết, để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy đúng kế hoạch đề ra, công ty đã điều động hỗ trợ thêm trên 700 kỹ sư, công nhân lành nghề cho các nhà thầu phụ, đặc biệt đối với các nhà thầu đang chạy đua nước rút như nhà thầu: Lilama, TCC, PCC2, PCC5 và Eleco.
Để chuẩn bị cho công tác vận hành chạy thử nhà máy, công ty đã nhập hơn 4.000 tấn dầu Diezen để phục vụ công tác chạy thử lò hơi B&D. Công ty cũng ký kết với một số đối tác cung cấp nguyên, vật liệu phục vụ quá trình chạy thử và hoạt động của nhà máy.
Theo đó, việc cung cấp dầu thô, hóa phẩm, xúc tác cho quá trình chạy thử và vận hành sẽ do Tổng Công ty Thương mại dầu khí (Petechim) đảm nhận. Phân phối các sản phẩm xăng, dầu Diesel, Jet Al, Fuel Oil và cung cấp dầu diesel cho chạy thử sẽ do công ty phân phối và kinh doanh sản phẩm dầu khí (PDC) chịu trách nhiệm. Công ty khí (PVGas) đảm nhận phân phối sản phẩm LPG của Nhà máy và cung cấp LPG cho công tác chuẩn bị chạy thử. Việc chuyên chở nguyên liệu, nhiên liệu, sản phẩm sẽ do Công ty cổ phần vận tải dầu khí (PV Trans) đảm nhận.
Việc tuyển dụng nhân sự bố trí ở từng khu vực vị trí của nhà máy cũng đang bước vào giai đoạn hoàn tất. Đến nay, công ty đã tuyển dụng được 1.046/1.071 nhân sự vận hành của nhà máy. Các nhân sự này đã hoàn thành chương trình đào tạo vận hành cơ bản và đang thực hành tiếp cận công việc chuyên môn tại nhà máy.
Mặc gió cát, mặc nắng nóng, tất cả những con người làm việc trên công trường hòa nhịp lao động đẩy nhanh tiến độ hướng đến mục tiêu Nhà máy lọc dầu Dung Quất đưa vào sử dụng vào ngày 25-2-2009.
Anh Vinh
BQL Nhà máy lọc dầu Dung Quất, cho biết: Hội đồng quản trị PetroVietnam đã có công văn trình Thủ tướng xin chủ trương nghiên cứu mở rộng và nâng cấp Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất lên 10 triệu tấn/năm so với công suất thiết kế 6,5 triệu tấn/năm hiện nay. Theo đó, kiến nghị Thủ tướng chấp thuận về chủ trương cho phép PetroVietnam hợp tác với các đối tác nước ngoài có tiềm năng, nghiên cứu phương án nâng cấp để có thể thay đổi, tăng tỷ lệ chế biến dầu chua (hiện mới chỉ chế biến được dầu ngọt với tỷ lệ lưu huỳnh thấp) và mở rộng tăng công suất NMLD Dung Quất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và vận hành linh hoạt nhà máy đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. H.Minh |