Mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

(SGGP).- Ngày 13-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Thị Thúy Hòa có văn bản về việc thống nhất chủ trương giao khoảng 20ha đất nằm ở phía Tây Nam sân bay quốc tế Phú Bài cho Tổng Công ty Cảng hàng không miền Trung để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp kéo dài đường lăn song song và xây dựng hệ thống tường rào, đường công vụ sân bay quốc tế Phú Bài.

(SGGP).- Ngày 13-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Thị Thúy Hòa có văn bản về việc thống nhất chủ trương giao khoảng 20ha đất nằm ở phía Tây Nam sân bay quốc tế Phú Bài cho Tổng Công ty Cảng hàng không miền Trung để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp kéo dài đường lăn song song và xây dựng hệ thống tường rào, đường công vụ sân bay quốc tế Phú Bài.

Mục tiêu đến năm 2020 đạt số máy bay tiếp nhận tại giờ cao điểm là 20 máy bay; tiếp nhận 5 triệu hành khách/năm với kinh phí đầu tư khoảng 12.571 tỷ đồng,

V.Thắng

Tin cùng chuyên mục