Từ 1-7, PVN và VNA trở thành công ty TNHH một thành viên

(SGGP).- Do Luật Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) hết hiệu lực từ l-7-2010 và để thực hiện theo đúng lộ trình cam kết WTO, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định chuyển đổi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) sang hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu kể  từ 1-7-2010. Theo mô hình mới, PVN có 11 ngành nghề kinh doanh chính với vốn điều lệ 177.682 tỷ đồng.

VNA là doanh nghiệp vận chuyển hàng không, được cấp thương quyền vận chuyển hành khách, hàng hóa, bưu kiện; có vốn điều lệ là 8.942 tỷ đồng.

TH. TUYẾT

Tin cùng chuyên mục