Người nước ngoài tử vong dưới bãi bùn ở quận 7

Người dân đi qua khu vực phát hiện 1 người đàn ông nước ngoài tử vong ở bãi bùn, trên người có nhiều hình xăm như: hình cá chép, hình xăm chữ Nhật, logo… nên trình báo công an.

Ngày 27-2, Công an TPHCM vừa phát đi thông báo truy tìm tung tích của 1 người nước ngoài tử vong chưa rõ nguyên nhân được người dân phát hiện ở khu vực.

Thông tin ban đầu, ngày 9-1, một số người dân đi ngang qua khu vực bãi bùn ở càng Lotus ở địa chỉ số 1, đường Nguyễn Văn Quỳnh, phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM phát hiện 1 người đàn ông nằm bất động ở bãi bùn nên lại gần kiểm tra.

Qua kiểm tra, người đàn ông ngoại quốc và đã tử vong từ trước. Người dân vội báo cho công an.

Nhận tin báo, Công an quận 7 cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM có mặt phong toả hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định thi thể nạn nhân là nam giới, người nước ngoài, chưa rõ danh tính lai lịch. Nạn nhân cao 1,74m, khoảng 34 – 35 tuổi, cắt tóc ngắn lốm đốm bạc. Trên người nạn nhân có mặc áo thun màu nâu, có in số 75 mặc trước, mép cổ áo có dòng chữ “Armani Exchange”, quần lót màu xanh.

Kiểm tra trên thi thể, Công an phát hiện nạn nhân có nhiều hình xăm hoa văn ở trên người. Đáng nói, trên vai có hình xăm hình cá chép, cẳng chân trái có hình xăm dạng logo. Đùi chân trái có hình xăm chữ Nhật có nghĩa Tiếng Việt là “chơi tới cùng”.

Bước đầu, công an nhận định rất có thể nạn nhân đã tử vong trước khi được đem tới khu vực trên. Hiện công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin cùng chuyên mục