Đầu tuần tới, kiểm điểm, xử lý Công an huyện Bình Chánh

Liên quan đến vụ “Bán phở - chậm đăng ký kinh doanh 5 ngày: Bị xử lý hình sự”, ngày 24-4, trao đổi với báo chí, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM cho biết đầu tuần tới, Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an TPHCM sẽ họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Công an huyện Bình Chánh.

>> Trao quyết định đình chỉ vụ án cho ông Nguyễn Văn Tấn
>> Chủ khu đất kêu cứu bị xử lý hình sự vì… xây chòi nuôi vịt!

(SGGPO). – Liên quan đến vụ “Bán phở - chậm đăng ký kinh doanh 5 ngày: Bị xử lý hình sự”, ngày 24-4, trao đổi với báo chí, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM cho biết đầu tuần tới, Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an TPHCM sẽ họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Công an huyện Bình Chánh.
 
“Đối với Đại tá Nguyễn Văn Quý, Trưởng Công an huyện Bình Chánh – người ký quyết định khởi tố ông Nguyễn Văn Tấn (chủ quán Xin Chào), sau khi có kết quả kiểm điểm, Công an TPHCM sẽ xem xét hình thức xử lý thích hợp, đề xuất Tổng Cục chính trị Bộ Công an xử lý đối với đồng chí Quý theo quy định”, Trung tướng Lê Đông Phong nói.
 
Đối với các cán bộ khác của Công an huyện Bình Chánh có liên quan đến vụ việc, trong thẩm quyền – Công an TPHCM sẽ xử lý nghiêm khắc sau khi có kết quả kiểm điểm.

Trung tướng Lê Đông Phong cũng cho biết, cuộc họp kiểm điểm Trưởng Công an huyện Bình Chánh và các cán bộ liên quan ngoài lãnh đạo Công an TP còn có đại diện của cấp ủy địa phương, các đơn vị có thẩm quyền.

“Quan điểm của Công an TPHCM là sai đến đâu, xử lý nghiêm đến đó, không bao che”, Trung tướng Lê Đông Phong nói.
 
* Liên quan đến vụ ông Nguyễn Văn Bỉ (48 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) dựng chòi trông coi vịt bị Công an huyện Bình Chánh ký quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về quản lý nhà ở”, Trung tướng Lê Đông Phong cho biết đã nắm thông tin và đang chỉ đạo Phòng Tham mưu và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP kiểm tra, làm rõ.

“Hiện các đơn vị đã rút hồ sơ từ Công an huyện Bình Chánh để kiểm tra và sẽ có báo cáo trong tuần tới. Nếu phát hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an huyện Bình Chánh có thiếu sót, sai phạm, tôi sẽ yêu cầu thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TP xử lý nghiêm, đúng người đúng tội”, Trung tướng Lê Đông Phong khẳng định.  

TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục