Indonesia: 153 người đã chết do núi lửa

• Dịch tả đe dọa thủ đô của Haiti
Indonesia: 153 người đã chết do núi lửa

• Dịch tả đe dọa thủ đô của Haiti

Theo AP, tổng số người chết do núi lửa Merapi tại Indonesia gây ra đến ngày 9-11 đã lên đến 153 người và có nhiều khả năng núi lửa tiếp tục phun trào. Hiện tại đã có 320.000 người sống tại các trại tạm thời cách khu vực nguy hiểm 20km. Dự kiến sẽ có thêm 40.000 người khác sẽ phải tới sống ở các lều trại.

Đợt phun nham thạch hôm 5-11 có cường độ mạnh nhất kể từ năm 1870. Ước tính 1.000 người đang tìm người thân, trong đó nhiều trẻ em lạc cha mẹ.

Tìm kiếm nạn nhân núi lửa Merapi.

Tìm kiếm nạn nhân núi lửa Merapi.

Trong khi đó, mưa lớn trong những ngày qua tại Colombia đã làm 110 người chết, 27 người mất tích, 183 người bị thương và 1,2 triệu người bị ảnh hưởng.

Tại Haiti, Bộ Y tế nước này đang xét nghiệm ít nhất 120 trường hợp nghi nhiễm bệnh tả ở thủ đô Port-au-Prince, dấu hiệu cảnh báo dịch tả bùng phát tại đây. Một quan chức của Bộ Y tế Haiti cho biết các mẫu bệnh phẩm của 120 bệnh nhân này đang được xét nghiệm để xem có vi khuẩn tả vibrio hay không. Khuẩn tả này cho đến nay đã làm 544 người Haiti thiệt mạng và hơn 8.000 trường hợp nhiễm bệnh. Nếu được xác nhận, có nghĩa dịch tả đã lan rộng tới thủ đô với dân số 2,5 đến 3 triệu người, trong đó có tới một nửa đang phải tá túc trong các căn lều dựng tạm sau thảm họa động đất kinh hoàng hồi đầu năm.

K.Minh

Tin cùng chuyên mục