Hội thảo dân tộc nhạc học thế giới lần thứ 51 vừa diễn ra tại thành phố Honolulu, bang Hawaii (Hoa Kỳ) do Hội Dân tộc nhạc học (Society for Ethnomusicology), một tổ chức đứng đầu về việc nghiên cứu và giảng dạy âm nhạc các dân tộc trên thế giới tổ chức.
Hội thảo chuyên ngành âm nhạc này đã thành công rực rỡ với hơn 250 bài tham luận và có sự tham dự của 800 nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh cũng như các dự thính viên mở rộng.
Đặc biệt lần này có sự tham gia đề tài về Việt Nam qua thuyết trình của GS, TS Nguyễn Thuyết Phong (Đại học Kent/Viện Âm nhạc Việt Nam tại Hoa Kỳ) về Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo (ảnh) với chủ đề Considering the Fate of tài tử Music: Nguyễn Vĩnh Bảo, the Last Guardian of the Tradition (mối quan tâm đến vận mạng của Đờn ca tài tử: Nguyễn Vĩnh Bảo, người bảo vệ của truyền thống).
Nhạc sư Vĩnh Bảo là một nhân vật đã sống trọn vẹn cuộc đời cho Đờn ca tài tử Nam bộ qua việc dạy học, diễn giảng, biểu diễn, đóng đàn và sáng tạo nhạc cụ, sáng tạo các loại dây (tunings) và kỹ thuật diễn tấu, cũng như tư duy mỹ quan âm nhạc Việt Nam. Ông là nghệ nhân được ghi âm đĩa Béka sớm nhất tại Việt Nam vào năm 1938 cùng với danh ca Cô Ba Thiệt (tức chị ruột Cô Năm Cần Thơ).
Cây đàn tranh 17, 21 dây hiện nay đang được sử dụng trong cả nước là do công sáng tạo của Vĩnh Bảo. Những người tham dự Hội thảo quốc tế về dân tộc nhạc học năm nay đã đồng loạt đứng dậy nồng nhiệt hoan nghênh tham luận về nhân tài Việt Nam này.
HOÀNG HOA