Sáng 11-3, tại TPHCM đã diễn ra Hội nghị Tổng kết hoạt động xuất bản năm 2007 và triển khai nhiệm vụ xuất bản năm 2008 do Bộ Thông tin - Truyền thông tổ chức. Tham gia hội nghị có đại diện của hầu hết các NXB trong nước.
Theo đánh giá, năm 2007, ngành xuất bản Việt Nam đã xuất bản được 256.609 tên sách với 276,447 triệu bản đạt mức tổng doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng. Về mặt nội dung, hầu hết các mảng sách đều có sự phát triển tuy không mạnh. Mảng sách văn học năm 2007 lại có sự sụt giảm đáng kể, toàn ngành chỉ xuất bản được 1.828 tên sách, với 2,135 triệu bản, giảm 43% về tên sách và 47,6% về số bản.
Riêng lịch blốc năm 2007-2008 khá ổn định về giá và chất lượng nhưng lại nảy sinh tình trạng đẩy giá chiết khấu cho phát hành quá cao (tới 40%-50%) gây ảnh hưởng xấu đến doanh thu của các NXB.
Năm 2008, theo kế hoạch, các NXB phải tiến hành xây dựng thương hiệu thông qua những tựa sách, tủ sách có tính chuyên môn hóa cao thay cho kiểu làm dàn trải của một số NXB như hiện nay. Đồng thời tập trung xuất bản các văn hóa phẩm có đề tài kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.
T. Vy