Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư TƯ Đảng

Xuất bản 276 triệu bản sách

Xuất bản 276 triệu bản sách
  • Thiếu hụt những ấn phẩm tốt về công cuộc đổi mới

Ngày 12-3, tại TPHCM, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW và triển khai Thông báo kết luận số 122-TB/TW của Ban Bí thư về công tác xuất bản. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Tô Huy Rứa, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ.

Xuất bản 276 triệu bản sách ảnh 1

Đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, trao bằng khen cho đại diện các đơn vị hoàn thành tốt Chỉ thị 42 CT/TW của Ban Bí thư.

Chỉ thị số 42 CT/TW của Ban Bí thư ký ngày 25-8-2004 nhằm mục đích nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản. Sau 3 năm thực hiện, toàn ngành xuất bản đã có những phát triển vượt bậc, mang lại hiệu quả tốt trong mặt trận văn hóa, thông tin, tuyên truyền, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được phổ biến sâu rộng trong toàn xã hội.

Năm 2004, số sách xuất bản là 19.695 tên sách với gần 243 triệu bản, đến năm 2007, số sách xuất bản đã lên đến 26.609 tên sách với hơn 276 triệu bản, đạt mức bình quân 3,3 bản sách cho mỗi người dân trong một năm. Đã xuất hiện nhiều doanh nghiệp có quy mô toàn quốc và tầm vóc khu vực như Công ty CP Phát hành sách TPHCM (Fahasa), Công ty CP PHS tỉnh Gia Lai, Kiên Giang… Quá trình xã hội hóa xuất bản cũng được coi trọng, một số NXB có tỷ lệ tư nhân góp vốn tham gia xuất bản đạt hơn 50%. Với những thành tích đạt được, Ban Tuyên giáo TƯ đã khen thưởng 13 đơn vị hoàn thành tốt Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư.

Tuy nhiên, Thông báo kết luận số 122-TB/TW của Ban Bí thư cũng chỉ ra nhiều vấn đề còn tồn tại như: Xuất bản phẩm tuy nhiều, đa dạng nhưng lại thiếu hụt những ấn phẩm tốt về công cuộc đổi mới, hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước. Cơ cấu sách trong nước còn bất hợp lý với hơn 80% sách trên thị trường là giáo khoa, giáo trình, tham khảo dành cho trường học… Ngoài ra, tình trạng sách lậu, sách có nội dung xấu về chính trị, tư tưởng, mê tín dị đoan vẫn tồn tại. Nhiều NXB không quản lý chặt chẽ để đối tác liên doanh, liên kết chi phối, thiếu kiểm soát nội dung ấn phẩm xuất bản…

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa biểu dương hoạt động xuất bản đã từng bước thích nghi với cơ chế thị trường định hướng XHCN, đã xuất hiện một số mô hình tốt, chất lượng xuất bản phẩm được nâng lên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa đọc của nhân dân, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền tư tưởng, văn hóa của Đảng. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo TƯ yêu cầu: “Cơ quan chủ quản của các NXB cần xác định rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý toàn diện, tăng cường kiểm tra giám sát, tạo các điều kiện về nhân lực, vốn, nhà xưởng, máy móc, cơ chế hoạt động để các nhà xuất bản phát triển đúng hướng, vững chắc”.

T. Vy

Tin cùng chuyên mục