Sao Mai-Điểm hẹn “đụng độ” Việt Nam Idol?

 Ai hơn ai?
Sao Mai-Điểm hẹn “đụng độ” Việt Nam Idol?

Năm nay, “sân chơi” tìm “sao” ca nhạc trên sóng truyền hình có thể diễn ra cuộc “đụng độ” lớn. Sao Mai-Điểm hẹn (SM-ĐH) bắt đầu Vòng chung kết vào tháng 6 và kéo dài suốt 2 tháng với 10 chương trình trực tiếp. Việt Nam Idol (VNI), nếu diễn ra theo lịch trình của năm trước, bắt đầu thử giọng từ đầu tháng 4 và kết thúc vào cuối tháng 9. Gần đây, khi chất lượng các cuộc thi ca nhạc thường rơi vào cảnh “chợ chiều” thì việc cả hai cuộc thi lớn cùng đồng loạt “ra quân” để “vét sao” liệu có chất lượng?
 
Ai hơn ai?

Sao Mai-Điểm hẹn “đụng độ” Việt Nam Idol? ảnh 1
Thí sinh đoạt giải SM 2007 Hà Linh và Trần Hoàng Nghiệp được đặc cách vào vòng chung kết SM-ĐH 2008.

Không khó nhận ra, xét về mức độ thu hút khán giả và tính đại chúng, VNI thành công hơn SM-ĐH. Hàng ngàn bạn trẻ ở các tỉnh thành, các miền quê lũ lượt kéo đến thử giọng. Cách thức thực hiện VNI cũng có nhiều điểm thú vị. SM-ĐH cố gắng đem hơi thở chốn hậu trường đến cho khán giả nhưng cũng chỉ là phóng sự về các buổi luyện tập, cuộc sống và phỏng vấn thí sinh ngoài sân khấu. Còn VNI không ngần ngại ghi hình cả những lần hát đứt giọng, những ngây ngô “quê mùa” thô vụng của các cô cậu tuổi teen tập tọng làm ca sĩ ở vòng thử giọng... 
 
SM-ĐH qua hai kỳ tổ chức đã khẳng định mức độ chuyên nghiệp của các thí sinh. Những gương mặt vào vòng 2 (12 thí sinh) hầu hết đều được đào tạo từ những cái nôi âm nhạc của cả nước, như Nhạc viện Hà Nội, Nhạc viện TPHCM, Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội... 
 
Trong khi VNI trao hoàn toàn quyền tạo thần tượng cho khán giả qua tin nhắn và phiếu bầu thì SM-ĐH cân bằng giữa bình chọn của khán giả và đánh giá của giới chuyên môn. Các kỳ SM-ĐH vừa qua, không ít thí sinh chiếm được cảm tình của cả khán giả và đánh giá của Hội đồng Nghệ thuật nên giành được giải ở cả hai giải thưởng. Còn VNI, công chúng ở ta chưa quen với việc một thần tượng được tạo ra từ những phiếu bầu và tin nhắn. Hơn nữa, không ít tiếc nuối và cả những ì xèo khi lần lượt những thí sinh có giọng hát tốt và gây ấn tượng với khán giả bị loại khỏi cuộc. Đó là chưa nói đến sự thao túng của phiếu bầu trong khi việc bầu chọn dường như chưa công khai nên những ì xèo xung quanh sự cố bầu chọn tin nhắn đã xảy ra khiến uy tín VNI ít nhiều bị ảnh hưởng...
 
Một điểm khác biệt nữa tạo nên “đẳng cấp” cho SM-ĐH so với VNI là thí sinh được biểu diễn cùng với dàn nhạc sống. Thí sinh VNI mang theo bản nhạc thu sẵn để suốt ngày hát với bản nhạc đó cho quen trước khi bước ra sân khấu. Việc hát cùng dàn nhạc sống, ngoài đem đến cảm xúc tươi mới cho khán giả còn là thước đo bản lĩnh sân khấu của thí sinh và trình độ xử lý ca khúc của thí sinh trong trường hợp ban nhạc đánh sai hay lệch “tông”... 
 
Không ngừng “làm mới”

 
Dù mua bản quyền Idol trong 3 năm liên tiếp nhưng chưa thể khẳng định chắc chắn VNI năm nay có tiếp tục hay không. Ông Phạm Lê Hiếu- Phó Tổng giám đốc Đông Tây Promotion, đơn vị mua bản quyền và phối hợp với các đài truyền hình để sản xuất VNI, cho biết, khả năng tổ chức VNI 2008 là 80%. 20% còn lại còn phụ thuộc vào các đài truyền hình, các nhà tài trợ… Tuy nhiên, ông Hiếu “bật mí”, VNI 2008 nếu tiếp diễn, nhiều khả năng sẽ bố trí để thí sinh hát cùng dàn nhạc sống khi vào vòng chung kết. “Idol các nước cũng không bắt buộc thí sinh hát với đĩa thu sẵn. Năm đầu tiên triển khai, để đảm bảo an toàn nên chúng tôi chưa để thí sinh hát với dàn nhạc”, ông Hiếu nói. 
 
SM-ĐH cũng ngày càng mềm dẻo hơn trong điều lệ. Năm nay, cuộc thi mở rộng tới cả thí sinh là người VN ở nước ngoài và con em các gia đình Việt kiều đáp ứng được các điều kiện dự thi. Số thí sinh vào vòng chung kết cũng không còn giới hạn ở con số 12 mà có thể lên tới 16 người. Sân khấu không bó buộc trong nhà như các năm trước mà sẽ tổ chức ngoài trời…
 
Với sức lan tỏa của làn sóng truyền hình cùng với “công nghệ” tạo “sao”, “thần tượng” và chiến dịch lăng xê các giọng ca trẻ ngày càng bài bản và chuyên nghiệp, hy vọng những sân chơi trên truyền hình trở thành bệ phóng hiệu quả để các giọng ca từ các cuộc thi này có thể trở thành sao và thần tượng thật sự trong đời sống ca nhạc.


 HOÀNG THẮNG

Tin cùng chuyên mục