Du khách đến với lễ hội hoa Đà Lạt. Ảnh: AN DUNG
Mùa hè năm 2008, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch (VH-TT-DL) có nhiều điều kiện để khẳng định mình. Đó là chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh; Euro 2008; Festival Huế 2008 tại Thừa Thiên - Huế; cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 tại Bình Dương, TPHCM, Nha Trang; các giải bóng đá trong nước, giải bóng đá nữ quốc gia và giải cầu lông quốc tế… tại TPHCM, giải vô địch cờ vua trẻ thế giới tại Vũng Tàu (tháng 10-2008), giải bóng đá thiếu niên nhi đồng tại Thanh Hóa v.v…
Hoạt động thể thao luôn đi cùng những lễ hội văn hóa đặc sắc và đương nhiên kéo theo những dòng người du lịch mùa hè vui vẻ. Chỉ dẫn chứng giải bóng đá vô địch châu Âu Euro 2008 tại Áo và Thụy Sĩ, chúng ta có những bài học về sự liên kết giữa VH-TT-DL. Hoạt động văn hóa không chỉ là tổ chức những lễ hội hoành tráng mà còn đi sâu vào việc giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc nhất, điển hình nhất, ấn tượng tượng nhất. Mặc dù 2 đội bóng chủ nhà bị loại khỏi cuộc chơi sớm, nhưng không khí lễ hội văn hóa và du lịch vẫn sôi động và thu hút khách du lịch.
Tháng 8 này, khi Olympic Bắc Kinh diễn ra, chắc chắn du khách toàn thế giới không chỉ đến Trung Quốc để xem các vận động viên thi tài mà còn được chiêm ngưỡng những công trình văn hóa ngàn năm, những công trình kiến trúc - văn hóa mới như sân vận động Tổ Chim, sân bay Bắc Kinh, Làng Thế vận hội và nhất là một nền văn hóa do chính người dân Trung Quốc thể hiện… Điều đó cho thấy công tác tổ chức của các nhà quản lý biết nhìn xa trông rộng, biết kết hợp giữa văn hóa - thể thao và du lịch nhằm đạt hiệu quả kinh tế.
Nhắc đến Euro 2008, Olympic Bắc Kinh 2008, để nói tới những hoạt động VH-TT-DL mùa hè 2008 của chúng ta. Nói một cách nghiêm túc, các hoạt động VH-TT-DL của chúng ta chưa tính tới hiệu quả kinh tế, và ngay trong bản thân hoạt động VH-TT-DL cũng chưa tính đến những giá trị lâu dài. Nhiều chương trình tiêu tốn tiền tỷ, trăm ngàn tỷ đồng… chỉ sôi động trong một số khuôn viên, sân khấu cố định, trên các phương tiện thông tin. Chủ thể của các hoạt động, các lễ hội đó, tức người dân nói chung và khách du lịch không được hưởng lợi là bao nhiêu.
Lấy dẫn chứng như đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 tại Nha Trang. Giá vé quá cao chỉ dành cho các đại gia nhiều tiền, rảnh rỗi. Người dân của đất nước đăng cai tổ chức cũng không được xem truyền hình trực tiếp!? Cách tổ chức đó khiến nhiều người lo ngại về tính mục đích, ý nghĩa văn hóa của lễ hội đang bị xếp hàng thứ yếu sau sự quảng bá quảng cáo các nhà tài trợ, tổ chức.
Năm 2006, Quốc hội đã có quyết định thành lập Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch. Đó là một quyết định nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên ngành và đẩy mạnh hiệu quả kinh tế trong sự liên kết, cần có và phải có của 3 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Tiếc rằng thực tế hoạt động VH-TT-DL vẫn chưa đáp ứng nhu cầu và yêu cầu từ nhiều phía.
Sa Nam