Trao giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu

Ngày 12-9, Giải thưởng Trần Văn Giàu lần thứ 4 đã trao cho đề tài khoa học “Những di tích khảo cổ học thời văn hóa Óc Eo - hậu Óc Eo ở An Giang” của PGS-TS Phạm Đức Mạnh và nhóm các nhà khảo cổ thuộc Trường ĐH KHXH-NV TPHCM.

(SGGP). – Ngày 12-9, Giải thưởng Trần Văn Giàu lần thứ 4 đã trao cho đề tài khoa học “Những di tích khảo cổ học thời văn hóa Óc Eo - hậu Óc Eo ở An Giang” của PGS-TS Phạm Đức Mạnh và nhóm các nhà khảo cổ thuộc Trường ĐH KHXH-NV TPHCM.

Đề tài đoạt giải đã đóng góp những thống kê đầy đủ nhất các loại hình di tích, di vật qua điều tra điền dã, khai quật khảo cổ cả thế kỷ trên vùng đất An Giang, góp phần dựng lại đời sống tinh thần xã hội của cư dân vùng đất này và cả Nam bộ.

Giải thưởng Trần Văn Giàu được thành lập theo tâm nguyện và đóng góp tài chính (1.000 lượng vàng) của nhà cách mạng lão thành, nhà khoa học GS Trần Văn Giàu. Đây là giải thưởng khoa học thường niên có giá trị lớn nhất (150 triệu đồng/giải).

T.HÀ

Tin cùng chuyên mục