Liên hoan phim Venice lần 66: "Lebannon" đoạt giải Sư tử Vàng

Liên hoan phim Venice lần 66: "Lebannon" đoạt giải Sư tử Vàng

(SGGPO).- LHP Venice lần thứ 66, một trong những liên hoan phim uy tín và lâu đời nhất thế giới, đã công bố giải thưởng vào đêm qua, 12-9. Kết quả, giải thưởng cao quý nhất - Giải Sư tử vàng - đã thuộc về đạo diễn Samuel Maoz với bộ phim Lebannon.

Đạo diễn Samuel Maoz và giải Sư tử Vàng trong tay

Đạo diễn Samuel Maoz và giải Sư tử Vàng trong tay

Lebanon là phim hợp tác giữa Israel, Pháp và Đức, kể về cuộc chiến giữa Lebanon và Israel năm 1982 qua con mắt của bốn người lính trong một chiếc xe tăng quân sự. Bộ phim dựa vào những gì Maoz đã chứng kiến khi ông còn phục vụ trong quân đội Israel. Những ký ức hãi hùng về chiến tranh đã khiến ông sau 25 năm mới có đủ can đảm làm bộ phim này.

Phát biểu trên kênh TV 1 của Israel sau lễ trao giải, Maoz cho biết: “Tôi muốn tặng phim này cho hàng nghìn cựu binh trở về an toàn từ chiến tranh, giống như tôi. Họ có thể trở về lành lặn, tiếp tục làm việc, kết hôn và sinh con đẻ cái, song những ký ức về cuộc chiến sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí họ.”

Một cảnh trong phim Lebannon

Một cảnh trong phim Lebannon

Giải Sư tử bạc thuộc về đạo diễn Shirin Neshat với bộ phim Zanan Bedone Mardan (Women Without Men) hợp tác giữa Đức, Áo và Pháp. Bộ phim kể về cuộc đời của 4 phụ nữ trong bối cảnh của cuộc đảo chính tại Iran năm 1953. 

Shirin Neshat - Giải Sư tử bạc

Shirin Neshat - Giải Sư tử bạc

Một cảnh trong phim Women without Men

Một cảnh trong phim Women without Men

Một số giải thưởng quan trọng khác tại LHP:

- Diễn viên nam xuất sắc nhất thuộc về diễn viên người Anh Colin Firth với vai vị giáo sư đồng tính trong phim A Single Man.

- Nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về nữ diễn viên Nga Ksenia Rappoport với vai diễn trong phim La Doppia Ora (The Double Hour).

Ksenia Rappoport - Nữ diễn viên xuất sắc nhất (ảnh trái) và Colin Firth - Diễn viên nam xuất sắc nhất
Ksenia Rappoport - Nữ diễn viên xuất sắc nhất (ảnh trái) và Colin Firth - Diễn viên nam xuất sắc nhất
Một cảnh trong phim A Single Man

Một cảnh trong phim A Single Man

Một cảnh trong phim La Doppia Ora

Một cảnh trong phim La Doppia Ora

- Giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo được trao cho đạo diễn người Đức Fatih Akin với bộ phim Soul Kitchen.

- Giải thưởng Kịch bản phim xuất sắc nhất thuộc về Todd Solondz với phim Life during Wartime.

Fatih Akin - Giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo (ảnh trái); Todd Solondz - Giải Kịch bản phim xuất sắc nhất
Fatih Akin - Giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo (ảnh trái); Todd Solondz - Giải Kịch bản phim xuất sắc nhất
Một cảnh trong phim Soul Kitchen

Một cảnh trong phim Soul Kitchen

Một cảnh trong phim Life during Wartime

Một cảnh trong phim Life during Wartime

- Giải thưởng kỹ thuật dàn dựng phim hay nhất thuộc về Sylvie Olive trong phim Mr. Nobody  của đạo diễn người Pháp Jaco Van Dormael.

Sylvie Olive

Sylvie Olive

- Diễn viên nữ trẻ tuổi xuất sắc nhất thuộc về Jasmine Trica trong phim Il grande sogno.

Jasmine Trica - Diễn viên nữ trẻ tuổi xuất sắc nhất

Jasmine Trica - Diễn viên nữ trẻ tuổi xuất sắc nhất

Một cảnh trong phim Il grande sogno

Một cảnh trong phim Il grande sogno

- Giải Sư tử Tương lai thuộc về đạo diễn Pepe Diokno với bộ phim “Engkwentro”.
Đạo diễn Pepe Diokno nhận giải Sư tử Tương lai

Đạo diễn Pepe Diokno nhận giải Sư tử Tương lai

N.Q (Theo labiennale)

Tin cùng chuyên mục