Tư vấn và trợ giúp pháp lý miễn phí cho người có HIV

Ngày 24-2, luật gia Phạm Thị Hồng Hương, Chánh văn phòng Hội Luật gia TPHCM (tại 111 Lê Thánh Tôn, quận 1 hoặc nhận hỗ trợ pháp lý qua số ĐT: 088 223028), Trưởng văn phòng trợ giúp pháp lý HIV/AIDS (Hội Luật gia TP) cho biết vào các ngày trong tuần (trừ thứ bảy và chủ nhật), các luật sư, luật gia và đồng đẳng viên sẽ trực tiếp tư vấn và trợ giúp pháp lý miễn phí về tất cả các lĩnh vực pháp lý với thân chủ nhiễm HIV và người bị ảnh hưởng bởi HIV- bị kỳ thị và phân biệt đối xử trong các lĩnh vực việc làm, giáo dục, y tế, hôn nhân và gia đình...; bị vi phạm về quyền của người có HIV theo Luật Phòng chống HIV/AIDS.

* Ngày 22-2, bác sĩ Lê Trường Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban phòng chống AIDS TPHCM cho biết TP hiện có 16/24 quận huyện thành lập được các trung tâm tham vấn hỗ trợ cộng đồng (TTTVHTCĐ). Hiện UBND TPHCM đang chuẩn bị lộ trình chuyển đổi các TTTVHTCĐ thành Khoa TVHTCĐ (thuộc TT Y tế dự phòng quận, huyện) để đến năm 2012, VN sẽ tự chi trả khoảng 50% tổng kinh phí hoạt động của các trung tâm này. 

Đ. LOAN

Tin cùng chuyên mục