Heo “tai xanh” tăng theo cấp số nhân

Tịch thu, tiêu hủy hơn 700 gia cầm các loại

Chiều qua (8-4), trao đổi với báo chí về tình hình dịch heo “tai xanh”, sau khi kết thúc cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) Bùi Quang Anh cho biết, việc dịch heo “tai xanh” lây lan nhanh như hiện nay tại Thanh Hóa là điều cơ quan thú y không ngờ tới.

Điều này có thể được lý giải: Ngoài tính chất nguy hiểm của dịch bệnh (bệnh do virus gây ra có tốc độ lây lan nhanh) còn có yếu tố chủ quan. Người dân giấu dịch, có dịch không báo ngay mà để điều trị, còn hệ thống thú y cơ sở giám sát dịch yếu kém (dù đã có thông tin heo bệnh chết nhưng vẫn không nắm bắt được tình hình cụ thể để tổ chức tiêu hủy, khoanh dịch kịp thời). Đây chính là yếu tố làm lây lan dịch bệnh khó kiểm soát như hiện nay.

Theo ông Bùi Quang Anh, ngày 26-3, dịch bắt đầu xuất hiện ở Hà Tĩnh, đến 28 và 29-3 tại Thanh Hóa nhưng có thể dịch đã xuất hiện trước đó khá lâu. Cuối năm 2007, đoàn kiểm tra của Bộ NN-PTNT chủ trì về kiểm tra dịch bệnh đã có ý kiến, tại đây có hiện tượng heo bệnh và người dân bán tháo. Điều này càng chứng tỏ, hệ thống giám sát dịch chưa có hiệu quả.

Ngày 4-4, Thanh Hóa mới có báo cáo tổng số heo bệnh và chết là 4.800 con, ngày 5-4 là 24.000 con, chiều 6-4 đã hơn 30.000 con và hiện nay là gần 60.000 con. Như vậy, trung bình mỗi ngày riêng Thanh Hóa có đến hàng chục ngàn con heo bị mắc bệnh.

Từ trước đến nay, nước ta đã xuất hiện 3 đợt dịch heo “tai xanh”. Đợt dịch lần này là lớn nhất, dịch mới xảy ra tại 4 tỉnh mà có gần 70.000 con bị mắc nên theo dự báo, con số này có thể lên tới hàng trăm ngàn con.

Để từng bước ngăn chặn dịch bệnh, ngoài việc áp dụng các biện pháp tiêu độc, khử trùng trên phạm vi toàn tỉnh, lập biển báo nơi có dịch; lập các chốt kiểm tra ở trục giao thông ra - vào vùng dịch; phun thuốc sát trùng phương tiện vận chuyển ra vào vùng dịch; cấm đưa heo và các sản phẩm của heo ra - vào vùng dịch khi chưa công bố hết dịch; cấm bán thịt heo tại vùng có dịch, ông Bùi Quang Anh cho biết, tới đây Bộ NN-PTNT sẽ áp dụng biện pháp: xăm tai, kẹp tai đối với heo giống, heo thịt phải có khóa bấm số.

Về chủ trương tiêu hủy đàn heo bệnh, liệu có khả thi trong khi số lượng heo mắc bệnh tăng theo “cấp số nhân”, ông Bùi Quang Anh khẳng định, tiêu hủy là một biện pháp mạnh, kiên quyết để làm giảm tối đa nguồn virus trong môi trường, tránh hiểm họa về lâu dài. Dù biện pháp tiêu hủy là khó khăn nhưng muốn dịch bệnh không lây lan, không để gieo rắc bệnh đi nơi khác thì vẫn phải làm một cách mạnh mẽ.

* Sau khi dịch heo “tai xanh” xuất hiện tại 2 xã Diễn Nguyên và Diễn Quảng (huyện Diễn Châu), trong ngày 8-4, tại Nghệ An bệnh dịch tiếp tục lan rộng đến huyện Yên Thành. Xã đầu tiên phát hiện có dịch là Nhân Thành với 20 con heo bị bệnh, tiếp đó các xã Hoa Thành, Hợp Thành và Văn Thành cũng xuất hiện dịch bệnh, với tổng số heo bị bệnh là 60 con.

Số heo mắc bệnh đã ngay lập tức được đem đi tiêu hủy và các biện pháp như chốt chặn, khử trùng... đã được tiến hành. Nhưng theo nhận định của Chi cục Thú y tỉnh Nghệ An, dịch vẫn đang có nguy cơ tiếp tục lan rộng.

* Theo ông Phạm Thanh Thiên, Trưởng trạm Thú y huyện Đại Lộc, Quảng Nam, tính đến hết ngày 7-4, toàn huyện đã có hơn 170 con heo phải tiêu hủy do dịch “tai xanh”, trong đó chủ yếu rơi vào các xã Đại Phong và Đại Tân. UBND huyện đã quyết định cấm giết mổ, bày bán và vận chuyển heo, thịt heo trên địa bàn huyện, kể cả các xã không có dịch “tai xanh”.

Do Đại Lộc đã phát dịch nên ở các xã Hòa Phong, Hòa Nhơn… (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) là vùng giáp ranh, mặc dù chưa phát dịch nhưng nhiều người dân nuôi heo vẫn cho xuất chuồng bán chạy dịch với giá rẻ chưa từng có. Cụ thể, giá heo hơi giảm 7.000-10.000 đồng/kg, còn 20.000-25.000 đồng/kg.

Tịch thu, tiêu hủy hơn 700 gia cầm các loại

Ngày 8-4, Trạm Thú y huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết, qua phối hợp với lực lượng chức năng liên ngành kiểm tra tại nhà không số, ấp 3, xã Bình Hưng, trạm đã phát hiện nơi đây vừa vận chuyển về 326 con gà sống không rõ nguồn gốc. Tiếp tục kiểm tra tại địa chỉ A30/30 ấp 1, xã Bình Hưng cũng phát hiện đang giết mổ 302 con vịt và 82 con gà làm sẵn không có giấy chứng nhận kiểm dịch, cất giấu trong nhà trọ tại ấp 1, xã An Phú Tây. Theo các chủ hàng, đây là số gia cầm chuẩn bị được mang ra bán tại khu vực chợ Bình Điền.

Trước đó, đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch cúm gia cầm của Bộ Y tế do bà Nguyễn Thị Khánh Trâm (Cục phó Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm) làm trưởng đoàn đi kiểm tra tình hình mua bán gia súc, gia cầm trên địa bàn quận Thủ Đức, phát hiện xe khách tuyến Quảng Nam-TPHCM đang xuống 80 con heo sữa tại một cây xăng trên quốc lộ 1A, khu phố 2, phường Bình Chiểu. Toàn bộ số gia cầm, gia súc trên bị tịch thu đưa đi tiêu hủy.

Tỉnh Tiền Giang vừa phát hiện dịch cúm gia cầm tại một hộ chăn nuôi xã Phước Lập, huyện Tân Phước. Tổng số vịt mắc bệnh, tiêu hủy là 1.500 con. Theo báo cáo, đàn vịt đã được tiêm phòng vaccine nhưng mới tiêm mũi 1.


L.LONG

T.NAM-D.CƯỜNG-N.HÙNG

Tin cùng chuyên mục