* Bước đầu khống chế được ổ bệnh
* Hôm nay 11-4, thanh tra VSATTP và việc phòng chống dịch tại các quận huyện
Ngay sau khi xuất hiện bệnh nhân đầu tiên mắc khuẩn tả tại khu phố (KP) 2 phường Hiệp Bình Chánh quận Thủ Đức, sáng 10-4, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn đã có mặt tại TPHCM cùng lãnh đạo UBND TP và các đơn vị y tế tổ chức buổi họp khẩn tại UBND phường nói trên về việc triển khai các biện pháp phòng chống bệnh tả.
Khống chế ổ bệnh tả
Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn (bìa phải) thị sát nơi có người mắc bệnh tả tại Thủ Đức. Ảnh: Tg.L.
Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo quận Thủ Đức cho biết sau khi nhận được tin trường hợp cụ Nguyễn Thị Mơi mắc khuẩn tả tại KP 2, Hiệp Bình Chánh, quận đã yêu cầu chính quyền các phường nhanh chóng triển khai tuyên truyền về bệnh tả, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh chung…
Bà Võ Thị Hằng, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh cho biết, tối 9-4 đã họp tổ dân phố và KP thông báo về khả năng lây lan bệnh tả trên địa bàn.
Đồng thời đã kêu gọi nhân dân dọn dẹp vệ sinh KP, yêu cầu chủ các khu phòng trọ tiến hành vệ sinh, khử trùng nơi sinh hoạt. Mặt khác, y tế dự phòng quận cung cấp thuốc khử trùng để phân phát cho bà con quanh khu vực phát sinh khuẩn tả.
Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) TP cũng đã phun hóa chất, thả Chloramin B diệt khuẩn quanh khu vực ổ dịch, phát thuốc uống dự phòng cho những người sống trong khu nhà trọ. Như vậy, về cơ bản ổ bệnh bước đầu được khống chế.
Xác minh lại nguồn lây bệnh tả cho cụ Nguyễn Thị Mơi, cán bộ y tế dự phòng cho biết, ngoài nghi vấn là thức ăn chay mua ở chợ Bình Triệu, còn nghi vấn nữa là xuất phát từ chủ nhà trọ, ông Phạm Xuân Phụng. Cuối tháng 3 vừa qua, ông Phụng có chuyến đi ra Bắc và ghé qua tỉnh Thái Bình, Hải Phòng (những địa phương có dịch tiêu chảy cấp), sau đó vào lại TPHCM hồi đầu tháng 4 này. Tuy nhiên, ông Phụng lại không có biểu hiện mắc bệnh.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho rằng việc xuất hiện ca mắc khuẩn tả nói trên chứng tỏ dịch tiêu chảy cấp đã lan đến TPHCM. Ông Huấn khuyến cáo nếu không khử khuẩn môi trường cẩn thận, vi trùng tả có thể tồn tại cả tuần lễ và không ngoại trừ theo đường phân đi vào nước thải, ao hồ…
Kiểm soát triệt để thức ăn lề đường,nguồn nước, môi trường
Đối với trường hợp mắc khuẩn tả vừa mới phát hiện, tuy chưa xác định được nguồn lây nhưng qua xác minh dịch tễ, nhiều khả năng do sử dụng thức ăn không đảm bảo vệ sinh. BS Nguyễn Đắc Thọ, Phó Giám đốc TTYTDP TP, cảnh báo thời tiết đang vào mùa nắng nóng là điều kiện rất dễ phát sinh các loại vi khuẩn đường ruột, trong đó không loại trừ vi trùng tả.
BS Thọ cho biết các loại thức ăn lề đường, hè phố là những nguồn nguy cơ lây bệnh rất cao. “Trong khi các cơ quan chức năng chưa kiểm soát triệt để, người dân phải cẩn trọng trước những thức ăn không đảm bảo vệ sinh”, BS Thọ khuyến cáo.
Thực tế cho thấy, hiện vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đang là mối nguy cho sức khỏe người dân TP. Mặc dù đã được tuyên truyền, thậm chí các địa phương ra quân dọn dẹp nhưng xem ra… dẹp chỗ này mọc chỗ kia. “Hiện quán cóc, lề đường là mất VSATTP nhất nhưng lại khó dẹp nhất. Căn cơ vẫn là ý thức người dân”, BS Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế, cho biết.
Trước tình hình dịch tiêu chảy cấp lan rộng, BS Châu yêu cầu y tế các quận huyện kết hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn cấp thành lập các đoàn thanh kiểm tra VSATTP, tập trung vào các bếp ăn tập thể, thức ăn lòng lề đường, các cơ sở chế biến thức ăn sẵn... Xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm VSATTP để tạo tính răn đe.
Bên cạnh đó, nguồn nước sinh hoạt cũng là vấn đề lo ngại. Theo TTYTDP TP, hiện nguồn nước sinh hoạt TP có nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao. Qua khảo sát của TTYTDP TP tại các nhà máy nước cho thấy lượng Clo không đồng đều, nơi có nơi không. Chưa hết, khảo sát của TTYTDP tại bể chứa nước sinh hoạt ở các chung cư cũng không khỏi bàng hoàng vì hầu hết đều nhiễm khuẩn.
Trước thực trạng nói trên, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, yêu cầu Sở Y tế nhanh chóng phối hợp với chính quyền quận Thủ Đức phòng chống dịch tiêu chảy cấp, khoanh vùng dập tắt ngay ổ bệnh. Đồng thời, Sở Y tế phải khẩn trương thành lập ngay các đoàn thanh tra VSATTP và bắt đầu thực hiện từ hôm nay, 11-4. Đồng thời xử lý nghiêm việc buôn bán thực phẩm mất vệ sinh, nhất là ở các chợ, lòng lề đường.
Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà yêu cầu giám sát triệt để, thường xuyên và liên tục 3 nguồn có nguy cơ lây bệnh cao, đó là: VSATTP, nguồn nước và vệ sinh môi trường
TƯỜNG LÂM