Ngày 10-4, Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia cho biết, hiện nay viện đã phải tiếp nhận điều trị cho 564 bệnh nhân tiêu chảy cấp nguy hiểm, trong đó có 266 ca dương tính với phẩy khuẩn tả sau khi soi tươi và nuôi cấy vi khuẩn.
Đáng chú ý, viện vừa tiếp nhận một gia đình tại Hưng Yên có tới 5 người bị tả. Theo BS Nguyễn Hồng Hà, Phó Viện trưởng cho biết, số bệnh nhân bị nhiễm khuẩn tả đang tăng rất mạnh, chiếm tỷ lệ khoảng 50% số bệnh nhân tiêu chảy, chứng tỏ đợt dịch này nguy hiểm hơn nhiều so với đợt dịch xảy ra cuối năm ngoái và không thể coi đây là “đuôi dịch”.
Trong khi đó, trong đợt dịch cuối năm 2007, trong số gần 2.000 bệnh nhân tiêu chảy cấp chỉ có 294 trường hợp bị tả.
KH.NGUYỄN